Ngày 15/10, lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U22 Việt Nam đối đầu tuyển U22 Thái Lan ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.


Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm chung bảng đấu với ĐKVĐ Thái Lan. Ảnh: AFF.
Tại lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 30 ở khách sạn Sofitel ở thủ đô Manila (Philippines), kết quả đã đưa 6 đội Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei Brunei nằm cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019. Trong khi đó, bảng A chỉ có 5 đội: Chủ nhà Philippines, Myanmar, Malaysia, Campuchia và Timor Leste.

Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, nhiều CĐV Việt Nam chờ đợi U22 Việt Nam nằm cùng bảng với đương kim vô địch Thái Lan. Ở vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 vừa qua, Việt Nam đã thắng đậm 4 - 0 trước Thái Lan.

Theo Điều lệ môn bóng đá nam tham dự SEA Games 30, các đội chỉ được đăng ký cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1997 trở về sau và tối đa 2 cầu thủ sinh trước ngày 1/1/1997. Như vậy, đội hình tham dự môn bóng đá nam SEA Games lần này sẽ là đội U22+2, khác với kỳ SEA Games 2017 tại Indonesia chỉ cho phép đăng ký cầu thủ U22.


SEA Games 30 tổ chức tại Philippines từ ngày 30/11 - 11/12. Ảnh: AFF.

Thời gian thi đấu môn bóng đá nam diễn ra từ 25/11 - 10/12, trên 3 sân vận động đều lát cỏ nhân tạo Memorial, UMAK Football và Binan Football. Vòng bảng sẽ diễn ra sớm từ ngày 25/11 - 5/12. Tại mỗi bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm chọn ra 2 đội nhất và nhì vào bán kết.  Vòng bán kết vào ngày 7/12. Trận tranh HCĐ và HCV được tổ chức vào ngày 10/12.

Bên cạnh bóng đá nam, Ban tổ chức cũng tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung là hạt giống số 1 nằm ở bảng B cùng với đội tuyển nữ Thái Lan và tuyển nữ Indonesia. Ba đội còn lại là chủ nhà Philippines, Malaysia và Myanmar nằm ở bảng A.

Sân tổ chức môn bóng đá nữ cách thủ đô Manila khoảng 2 tiếng đồng hồ. Môn bóng đá nữ diễn ra từ ngày 28/11 - 9/12.

Theo lịch ban đầu, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ở SEA Games 30 diễn ra vào hôm 3/10. Tuy nhiên, Ban tổ chức đã bất ngờ thay đổi và lùi lịch tới ngày 15/10. Việc thay đổi này khiến các đội bóng tham gia tranh tài gặp khó khăn vì chỉ có hơn 1 tháng để chuẩn bị và tìm hiểu đối thủ của mình.


                          Theo Baotintuc

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục