Do tái phát chấn thương dây chằng đầu gối, Chương Thị Kiều chưa thể trở lại thi đấu cho tuyển nữ Việt Nam tại vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục không có sự phục vụ của trung vệ Chương Thị Kiều khi đối đầu Australia ở vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

Ở lần kiểm tra mới nhất hôm 16/2, Chương Thị Kiều được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước đầu gối và cần được phẫu thuật. Trung vệ này sẽ không thể trở lại thi đấu cho tới hết năm 2020.

Nói về chấn thương, Chương Thị Kiều lo lắng: "Tôi buồn và tiếc nuối vì không thể thi đấu cùng với đội tuyển nữ Việt Nam ở thời gian tới. Sau SEA Games, tôi chỉ bị dập dây chằng sau khi chụp chiếu. Nhưng mới đây, chấn thương bị nặng hơn sau khi kiểm tra lại. Tôi chắc sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục.”

Vắng Chương Thị Kiều là mất mát lớn cho tuyển nữ Việt Nam cho mục tiêu giành kết quả tốt trước đối thủ mạnh Australia tới đây và xa hơn là tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 lịch sử. 

Trung vệ này từ lâu đã là vị trí quan trọng trong đội hình để mang về liên tục những thành công cho đội tuyển nữ thời gian qua.



Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện sáng 18/2, chuẩn bị cho vòng play-off Olympic Tokyo 2020 mà không có sự phục vụ của trung vệ Chương Thị Kiều. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung lo lắng vì chấn thương nặng của cầu thủ quan trọng. Ông nói: "Ngay khi tới Hà Nội, Kiều đã được bác sỹ của đội đưa đi kiểm tra tổng thể. Kết quả khám của Kiều cũng khiến tôi buồn và lo lắng một chút."

"Việc không có Kiều trong đội hình chính sẽ khiến đội tuyển nữ Việt Nam thiếu đi sự hoàn chỉnh, sức mạnh hàng thủ vì đó cũng giảm đi đáng kể," ông Chung cho hay. "Kiều còn trẻ, cần được sớm phẫu thuật và hồi phục để còn chuẩn bị cho SEA Games năm sau." 

Trong buổi sáng 18/2, các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Thầy trò của ông Mai Đức Chung sẽ thi đấu trận lượt đi trên sân của đội tuyển Australia vào ngày 6/3 và đá trận lượt về vào ngày 11/3 tại Quảng Ninh./.


                           Theo Vietnamplus

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục