Phó Tổng cục trưởng TC TDTT Trần Đức Phấn chia sẻ Ban tổ chức giải đang làm việc cùng VFF, để xem xét độ tuổi môn bóng đá nam SEA Games.

Phó tổng cục trưởng Trần Đức Phấn chia sẻ trong buổi họp báo về kết quả Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất 2020: "Chúng tôi đang giao cho bộ phận chuyên môn của VFF xem xét lứa tuổi U nào tham dự.

Tuy nhiên, về cơ bản, chúng ta sẽ theo thông lệ của các kỳ SEA Games và tính toán kỹ điều này để không làm ảnh hưởng đến cục diện của bóng đá trong khu vực. Theo dự kiến của bộ phận chuyên môn, bóng đá nam tổ chức ở hai địa điểm.

Việt Nam chưa chốt độ tuổi bóng đá nam dự SEA Games 31 - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất 2020 diễn ra ngày hôm qua bàn về kế hoạch tổ chức SEA Games 31

Một bảng tổ chức tại Nam Định, bảng còn lại diễn ra ở Hà Nội. Trong đó, các trận bán kết và chung kết đá tại sân Mỹ Đình. Vấn đề này, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức môn điền kinh sớm hơn so với bình thường”.

Ở SEA Games 29 năm 2017, các cầu thủ tham gia ở độ tuổi U22. Đây là giải đấu đáng quên khi U22 Việt Nam bị loại ngay vòng bảng sau trận thua U22 Thái Lan 0-3.

Tại SEA Games 30 năm 2019, các đội bóng sử dụng cầu thủ đội tuổi U22 cộng thêm 2 cầu thủ hơn tuổi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U22 Việt Nam lần đầu tiên giành HCV bóng đá nam SEA Games.

Môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra ở sân Mỹ Đình và Thiên Trường. Sân Thiên Trường ở Nam Định đạt tiêu chuẩn quốc tế và thuận lợi cho các đội bóng di chuyển.

Môn bóng đá nữ diễn ra trên sân Cẩm Phả được đánh giá khá hiện đại. Đây là sân đấu đã tổ chức trận đấu vòng loại thứ ba Olympic Tokyo giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp Australia.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 2/12/2021 tại Hà Nội và một số thành phố và tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang.


Theo Dân Trí

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục