Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa thống nhất dời vòng loại thứ hai World Cup 2022 sang năm 2021. Như vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải điều chỉnh kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia.



Kế hoạch tập trung ĐTQG sẽ được điều chỉnh vào một thời điểm thích hợp. Ảnh: TTXVN

Theo thông báo mới nhất được FIFA và AFC vừa công bố chiều 12/8, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ các lượt trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á (đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2023) sẽ dời sang năm 2021, thay vì diễn ra vào khung thi đấu tháng 9, tháng 10 và tháng 11 tới như kế hoạch dự kiến.

Trước khi FIFA và AFC đưa ra quyết định nói trên chỉ vài giờ, VFF và HLV Park Hang-seo đã triển khai kế hoạch tập huấn cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG) nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất khi vòng loại World Cup 2022 được khởi động trở lại.

 Cũng trong ngày 12/8, danh sách tập trung ĐTQG với lực lượng gồm 36 cầu thủ cũng đã được HLV Park Hang-seo đề xuất để trình Tổng cục Thể dục thể thao xem xét và ra quyết định triệu tập.
Căn cứ quyết định dời lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 sang năm 2021 của FIFA và AFC, VFF đã làm việc với HLV trưởng Park Hang-seo và thống nhất sẽ điều chỉnh kế hoạch tập trung ĐTQG cho phù hợp tình hình mới, dự kiến là một thời điểm thích hợp trong giai đoạn cuối năm 2020.

Đối với đội tuyển U22 Quốc gia, do hướng tới mục tiêu SEA Games 31 nên sẽ hội quân từ ngày 16 - 28/8 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam như phương án đã được xây dựng. Danh sách và kế hoạch tập trung đội tuyển U22 Quốc gia sẽ được VFF thông báo sau khi trình Tổng cục TDTT phê duyệt.

Trướ đó, HLV Park Hang-seo đã từng khẳng định, dù có ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban huấn luyện vẫn chăm chỉ làm việc để chuẩn bị tốt các phương án cho đội tuyển Việt Nam.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn còn 3 trận đấu nữa, trước khi kết thúc cuộc đua tại bảng G. Đó là trận đấu gặp Malaysia trên sân khách, gặp Indonesia tại sân nhà và gặp UAE trên sân khách.

TheoBaoTintuc


Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục