(HBĐT) - Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn xã Chí Đạo (Lạc Sơn) sôi nổi, phát triển rộng khắp, với hình thức luyện tập phong phú, đa dạng. Qua đó vừa rèn luyện sức khỏe, tạo không khí thi đua phấn khởi, đồng thời hướng đến giành thứ hạng cao tại các giải thi đấu của huyện, tỉnh tổ chức.


Người dân xã Chí Đạo (Lạc Sơn) sôi nổi tham gia các giải thể thao nhằm cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.

Khắp các sân bóng chuyền tại các nhà văn hóa, đến sân bóng cỏ nhân tạo trên địa bàn xã rất đông người ở các lứa tuổi tham gia luyện tập thể thao. Ai nấy đều phấn khởi, nhiệt tình, sôi nổi tập luyện theo các tổ, nhóm. Dừng chân tại nhà văn hóa xóm Kho để thưởng thức những pha bóng chuyền hấp dẫn, kịch tính. Anh Bùi Văn Công, xóm Kho hồ hởi cho biết: "Chiều nào cũng vậy, người dân trong xóm lại đổ dồn về sân chơi nhà văn hóa để luyện tập, thi đấu. Đối với bà con, bóng chuyền mềm là món ăn tinh thần bổ ích sau những giờ làm việc căng thẳng. Không phân biệt tuổi tác, giới tính, mọi người cùng luyện tập thể thao nhằm rèn luyện thân thể, nâng cao kỹ chiến thuật để tuyển chọn, bồi dưỡng đại diện cho khu dân cư tham gia thi đấu tại các giải của xã tổ chức”.

Toàn xã Chí Đạo có 2.965 nhân khẩu, 647 hộ, sinh sống tại 6 xóm. Những năm qua, phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn xã thu hút trên 30% người dân tham gia, lực lượng nòng cốt là hội viên người cao tuổi, phụ nữ, đoàn viên thanh niên. Tại các xóm, khu dân cư đã hình thành nề nếp, thói quen sinh hoạt thể thao vào các buổi chiều trong tuần. Tùy vào sức khỏe, độ tuổi, mỗi người đều lựa chọn các môn thể thao phù hợp. Bóng đá, bóng chuyền mềm, bóng chuyền cứng, cầu lông là những môn thể thao quần chúng thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Theo thống kê, toàn xã có 8 sân bóng chuyền, 3 sân bóng đá, trong đó có 2 sân bóng cỏ nhân tạo của tư nhân.

Nhằm thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng khắp, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường tăng cường công tác phối hợp. Hàng năm, duy trì tổ chức 2 - 3 giải đấu trong các dịp khai xuân, kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quốc khánh 2/9… Hỗ trợ kinh phí, vận động xã hội hóa để các thôn, xóm chủ động mua bóng, lưới phục vụ luyện tập thể thao. Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu giữa các thôn, xóm, địa phương giáp ranh, tăng cường đoàn kết, giao lưu học hỏi.

Đối với các môn thể thao dân tộc như kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy không thu hút Nhân dân tập luyện thường xuyên. Tuy nhiên, trước các giải thi đấu của huyện tổ chức, xã tuyên truyền, vận động các vận động viên nòng cốt tham gia luyện tập, hướng dẫn các lớp kế cận nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Qua đó, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời nỗ lực giành thứ hạng cao tại các giải đấu.

Đồng chí Quách Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Bóng chuyền nữ, chạy việt dã, đẩy gậy, kéo co… là những môn thể thao thế mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT dưới nhiều hình thức. Bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ tập luyện, tu sửa hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT của người dân. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo lực lượng kế cận, phát huy những kết quả đã đạt được. Góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân, tăng tính đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH”.


Đức Anh


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục