(HBĐT) - Tại Giải Vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2020, thầy trò lớp năng khiếu cử tạ, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT đạt thành tích vượt chỉ tiêu đề ra. Tấm huy chương vàng (HCV) đầu tiên của cử tạ Hòa Bình đã thắp lên niềm tin, kỳ vọng trên chặng đường mới.


Một buổi tập luyện của học sinh lớp năng khiếu cử tạ, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Chính thức được đưa vào tập luyện từ năm 2013, những ngày đầu, lớp năng khiếu cử tạ chỉ có 1 giáo viên và 5 học sinh. Với những khó khăn, trở ngại ban đầu, thầy trò lớp cử tạ đã cùng nhau vượt qua, từng bước khẳng định tài năng bằng những gương mặt tiêu biểu như Bùi Thị Luyến, Bùi Hoàng Sơn. Tại Giải Vô địch cử tạ trẻ toàn quốc năm 2018, do Liên đoàn Cử tạ Việt Nam phối hợp Sở VH-TT Hải Phòng tổ chức, đội tuyển cử tạ Hòa Bình ra quân với đội hình 4 vận động viên (VĐV), thi đấu 4 nội dung, giành được 2 huy chương đồng (HCĐ) của VĐV Bùi Thị Luyến, nội dung cử giật và tổng cử hạng cân dưới 53 kg, vượt chỉ tiêu đề ra là 1 HCĐ.

Hiện nay, lớp năng khiếu cử tạ có 11 học sinh, 2 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Những năm qua, thầy và trò đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để tiến bước. Mọi nỗ lực được đền đáp bằng trái ngọt là 2 tấm huy chương quý giá. Tại Giải Vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2020, đoàn Hòa Bình có 2 huấn luyện viên và 4 VĐV tham dự. VĐV nữ duy nhất Bùi Thị Phương đã giành HCV hạng cân 59 kg nữ, lứa tuổi 15 - 16, với thành tích cử giật 69 kg và VĐV Bạch Quốc Tuấn, giành HCĐ hạng cân 73 kg nam, lứa tuổi 15 - 16, với thành tích cử đẩy 117 kg. Mùa giải năm 2019 chưa thật sự thành công với cử tạ Hòa Bình, nên chỉ tiêu đề ra giành 1 HCĐ tại giải năm 2020 là khá khiêm tốn. Tấm HCV của VĐV Bùi Thị Phương càng trở nên giá trị hơn, khi đây là tấm HCV đầu tiên cử tạ Hòa Bình giành được. Đó cũng chính là minh chứng rõ nét thể hiện sự tiến bộ, quyết tâm của thầy và trò lớp cử tạ trong thời gian qua.

Luôn đồng hành cùng học sinh trong quá trình tập luyện hàng ngày đến những giây phút quyết định thắng - thua trên sàn đấu, hay thời khắc vinh quang khi VĐV bước lên bục nhận giải, hơn ai hết, anh Dương Văn Trọng, giáo viên chủ nhiệm lớp năng khiếu cử tạ là người hiểu rõ nhất về thế mạnh, điểm yếu của từng học sinh. Tốt nghiệp trường Đại học TDTT Bắc Ninh, bén duyên với thể thao đến nay đã gần 20 năm, gắn bó với cử tạ từ những ngày đầu thành lập lớp, anh đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp thể thao. Anh Trọng luôn theo sát quá trình tập luyện hàng ngày của học sinh, từ đó đưa ra những bài tập phù hợp để phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu của từng em. Anh Trọng chia sẻ: "Tiêu chuẩn để tuyển chọn những VĐV cử tạ có điểm khác biệt so với những môn thể thao khác, bên cạnh yêu cầu, tiêu chuẩn khắt khe về điều kiện sức khỏe, còn có thể hình ngắn, chân tay ngắn, khả năng bật xa tốt, sức nhanh, độ dẻo dai của lưng… Chúng tôi tiếp tục tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng để học sinh có nền tảng kiến thức, chuyên môn, kỹ năng vững vàng. Với những gương mặt đã giành được huy chương tăng cường tập luyện để giữ vững, nâng cao thành tích cá nhân; đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, trau dồi về chuyên môn, kỹ năng, thể lực, tiềm năng phát triển, lựa chọn thi đấu tại một số giải trẻ để thể hiện khả năng, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm với các em còn lại”.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc phát huy năng lực, trình độ của những chủ lực hiện có, cử tạ Hòa Bình chú trọng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện các gương mặt mới tài năng, triển vọng. Thành tích 1 HCV và 1 HCĐ giành được trong năm 2020 đánh dấu một chặng đường mới, niềm hy vọng vào bước tiến xa hơn trong tương lai của cử tạ Hòa Bình.

Linh Nhật

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục