(HBĐT) - Thời gian qua, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể TDTT tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo nhân tài cho tỉnh. Trải qua hơn 10 năm thành lập và phát triển, đến nay, nhà trường đã từng bước đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao trong phát triển sự nghiệp thể thao của tỉnh.


Một buổi tập luyện của học sinh trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Với đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên (HLV) có trình độ chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm, tâm huyết đã tích cực trong việc nghiên cứu nội dung, giáo án, đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy, thực hiện đúng, đủ chương trình đào tạo theo quy định. Từ đầu năm 2020, trường đào tạo 91 học sinh, tại 7 lớp năng khiếu thể thao. Nhà trường xác định tuyển sinh là một trong những khâu quan trọng trong công tác đào tạo, huấn luyện được những gương mặt thể thao trẻ, triển vọng. Qua các giải thể thao trong tỉnh, các trường học, HLV tìm kiếm, phát hiện, tuyển sinh trực tiếp. Nhà trường tham mưu lãnh đạo Sở VH-TT&DL thành lập Hội đồng tuyển sinh, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch, test kiểm tra; giao nhiệm vụ cho giáo viên đi sơ tuyển tại cơ sở, sau đó tổ chức tuyển sinh trực tiếp tại sân vận động tỉnh. Năm học 2020 - 2021, tổng chỉ tiêu tuyển 25 học sinh. Qua 2 đợt tuyển sinh có trên 100 học sinh từ các địa phương trong tỉnh tham gia đăng ký dự tuyển, kết quả có 23 học sinh trúng tuyển vào các lớp năng khiếu của nhà trường. Bên cạnh đó, những giải thể thao từ cơ sở đến tỉnh đã giúp đội ngũ HLV, giáo viên lựa chọn được nhiều nhân tố sáng giá, trở thành những vận động viên (VĐV) xuất sắc, giành được thành tích ấn tượng về cho thể thao tỉnh nhà tại các giải đấu toàn quốc như: Đinh Văn Linh, tay đua xuất sắc của làng xe đạp Việt Nam được phát hiện khi giành giải nhất tại giải Việt dã huyện Tân Lạc; Trần Thị Thúy Vân, "bông hồng” đầy gan dạ, dũng cảm trên đường đua địa hình cũng có xuất phát điểm từ giải thể thao cơ sở, hay Bùi Thị Phương, cô gái trẻ mới giành huy chương vàng đầu tiên về cho cử tạ Hòa Bình tại Giải Vô địch cử tạ thanh thiếu niên năm 2020 được tuyển chọn từ giải điền kinh Hội khỏe Phù đổng lần thứ VIII, năm 2019... 

Trong năm qua, nhà trường đã hợp đồng huấn luyện 14 VĐV thể thao thành tích cao thi đấu cho đội tuyển cấp tỉnh; tham mưu thành lập 15 đoàn tham dự các giải thể thao toàn quốc, với 83 lượt VĐV tham gia. Kết quả, giành được 30 huy chương, trong đó có 11 HCV (đạt 270% chỉ tiêu kế hoạch giao), 6 HCB (đạt 200%), 14 HCĐ (đạt 140%). Có 4 VĐV kiện tướng (đạt 100%); 10 VĐV cấp I quốc gia (đạt 167%); 5 VĐV xe đạp được triệu tập vào đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.

Không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chất lượng đào tạo, huấn luyện từng bước được nâng cao; thành tích thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc đạt kết quả tốt... nhà trường còn góp phần duy trì, phát triển phong trào thể thao quần chúng, tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, đăng cai tổ chức một số giải thể thao toàn quốc, tập huấn nghiệp vụ TDTT cho cán bộ, cộng tác viên...

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hưng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Công tác huấn luyện, đào tạo thể thao luôn được nhà trường thực hiện song song với quá trình dạy và học văn hóa của học sinh. Việc tập luyện của học sinh, VĐV được xây dựng phù hợp, khoa học, đổi mới, kiểm tra định kỳ đánh giá quá trình tập luyện. Qua đó, góp phần giúp các em nhanh chóng hoàn thiện về kỹ, chiến thuật, tâm lý thi đấu, trau dồi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh tại các giải đấu để giành được thành tích nổi bật”.

Để đạt được hiệu quả cao nhất, trong thời gian tới, nhà trường tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo; tạo điều kiện cho VĐV, học sinh tham gia tập huấn, thi đấu cọ xát, nâng cao thành tích cá nhân; đồng thời tham mưu, đề xuất những cơ chế, chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài, để những tài năng thể thao yên tâm tập luyện, thi đấu, cống hiến, đạt nhiều thành tích cao. 
 
Linh Nhật

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục