(HBĐT) - Xuân Tân Sửu năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải thể thao mừng xuân và các buổi giao lưu thể thao của xã Miền Đồi (Lạc Sơn) đều tạm hoãn. Tuy nhiên, người dân vẫn duy trì luyện tập thể dục thể thao (TDTT) hàng ngày nhằm rèn luyện sức khỏe, đồng thời thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.


Câu lạc bộ cầu lông xã Miền Đồi (Lạc Sơn) tổ chức luyện tập vào cuối giờ chiều các ngày trong tuần.

Có mặt tại trụ sở UBND xã Miền Đồi chứng kiến buổi luyện tập của các thành viên câu lạc bộ (CLB) cầu lông xã. Sau chuỗi ngày ngày dài nghỉ Tết, ai nấy đều háo hức ra sân luyện tập. Tại sân chơi rộn vang tiếng hò reo, cổ vũ cho những pha cầu đôi công quyết liệt, kịch tính. CLB cầu lông xã hiện có 10 thành viên tham gia duy trì luyện tập hàng ngày là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn. Vào thời điểm nghỉ hè hoặc lễ, Tết CLB có trên 20 người tham gia luyện tập. Anh Bùi Văn Dậu, xóm Thây Voi cho biết: "Chiều nào cũng vậy, các thành viên trong CLB duy trì ra sân đều đặn nhằm nâng cao sức khỏe, thỏa niềm đam mê với môn thể thao. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, CLB vẫn duy trì luyện tập, nhưng hạn chế người ngoài CLB vào tham gia sinh hoạt. Quá trình tổ chức tập luyện không tập trung quá đông người, thường xuyên sát khuẩn tay trước và sau khi chơi thể thao”.

Bên cạnh môn cầu lông, phong trào thể thao quần chúng tại xã Miền Đồi còn sôi nổi với các môn thể thao bóng chuyền cứng, bóng chuyền mềm. Các môn thể thao dân tộc cũng được duy trì luyện tập như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy... Đông đảo Nhân dân trên địa bàn tham gia tập luyện hàng ngày, trong đó chủ yếu là đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi… Cuối giờ chiều các ngày trong tuần, người dân tập trung về các sân chơi nhà văn hóa, sân vận động trung tâm để luyện tập các môn thể thao sau những giờ làm việc căng thẳng.

Để thúc đẩy phát triển phong trào thể thao quần chúng, xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực rèn luyện TDTT. Hàng năm duy trì tổ chức từ 2-3 giải thi đấu, tạo sân chơi bổ ích thu hút người dân tham gia. Thường xuyên kết nối, giao lưu thể thao với các xã giáp ranh như: Văn Sơn, Ngọc Mỹ (Tân Lạc), Thạch Yên (Cao Phong) để cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, vừa rèn luyện sức khỏe, đồng thời là cơ sở để xã tuyển chọn, bồi dưỡng vận động viên tiêu biểu đại diện tham gia thi đấu tại các giải của huyện và tỉnh tổ chức. Trung bình mỗi năm, xã cung cấp từ 3-4 vận động viên tham gia các đội tuyển thể thao của huyện. Tiêu biểu như vận động viên Bùi Thị Chừng (môn đẩy gậy), Bùi Thị Dương (môn bắn nỏ), Bùi Thị Hợp (môn điền kinh) xóm Dóm Bái...

Đồng chí Bùi Văn Thượng, Phó Chủ tịch UBND xã Miền Đồi cho biết: "Khó khăn hiện nay để phát triển phong trào thể thao quần chúng là phần lớn lực lượng thanh niên đi làm xa, khó tập hợp, tổ chức luyện tập trước các giải đấu. Hệ thống sân bãi được cứng hóa chỉ đạt khoảng 60%. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, mua trang thiết bị phục vụ luyện tập thể thao. Tăng cường công tác tuyên truyền Nhân dân tích cực rèn luyện đa dạng các môn thể thao quần chúng, chú trọng phát triển môn thể thao thế mạnh. Chỉ đạo Ban quản lý các xóm thành lập CLB thể thao để tổ chức giao lưu, tăng tính đoàn kết trong Nhân dân. Thông qua hoạt động văn hóa, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương”.

Đức Anh


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục