(HBĐT) - Mỗi năm tổ chức 5 - 8 giải thể thao cấp huyện, tham gia 5 - 7 giải thể thao cấp tỉnh, những năm qua, huyện Lạc Thủy đã tạo nền tảng và khơi dậy mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng.


Một trận đấu tại Giải Vô địch bóng đá nam 7 người tỉnh năm 2020 do huyện Lạc Thủy đăng cai tổ chức.

Đồng chí Hà Thị Lan Hương, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Thủy cho biết: Thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao (TD-TT) đến năm 2020 và tạo nền tảng thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, những năm qua, cùng với việc tham mưu cho huyện quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao để phục vụ nhu cầu tập luyện TD-TT của người dân, hàng năm, Trung tâm VH-TT&TT huyện phối hợp Phòng VH-TT, các cơ quan, ban, ngành xây dựng điều lệ, tổ chức các giải thể thao cấp huyện; tuyển chọn VĐV tập huấn, tham gia giải thể thao cấp tỉnh. Theo đó, phong trào thể thao quần chúng luôn được khơi dậy và phát triển rộng khắp.

Năm 2020, trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19, Trung tâm VH-TT&TT huyện vẫn luôn bám sát kế hoạch hướng dẫn tổ chức các giải thể thao của tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thể thao của huyện và hướng dẫn cơ sở tổ chức giải để tuyển chọn VĐV tham gia các giải cấp huyện, cấp tỉnh. Huyện đã tổ chức 5 giải thể thao cấp huyện, gồm: Giải đẩy gậy, bắn nỏ; giải kéo co; giải bóng chuyền các đội mạnh và phong trào; giải vô địch bóng đá nam 7 người; giải bóng đá nam 7 người công nhân lao động khối doanh nghiệp huyện. Trong đó, giải bóng đá nam 7 người công nhân lao động khối doanh nghiệp huyện đã tổ chức quyên góp được gần 50 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Phối hợp tổ chức 3 giải thể thao cấp huyện, gồm: Giải bóng chuyền giữa LĐLĐ - Hội Nông dân - Trung tâm VH-TT&TT; giải bóng đá vô địch nam 7 người giữa Phòng VH-TT - Đoàn Thanh niên - Trung tâm VH-TT&TT; giải bóng đá nam 7 người  giữa LĐLĐ - Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp - Trung tâm VH-TT&TT. Tổ chức 2 lớp năng khiếu võ vovinam, võ cổ truyền và lớp bóng đá cho thanh thiếu niên với hơn 100 em đăng ký học. Phối hợp Phòng GD&ĐT tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước cho cán bộ, Nhân dân, học sinh. Tổ chức 2 lớp dạy bơi phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em thu hút 70 em tham gia. Kết thúc khóa học, 100% học sinh tham gia thành thục kỹ năng bơi.        

Qua các giải thể thao cấp huyện, xã, huyện đã tuyển chọn và tập huấn cho VĐV tham gia 7 giải thể thao cấp tỉnh trong năm 2020, gồm: Giải bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy; giải bóng bàn, cầu lông; giải bóng chuyền hơi nữ công nhân viên chức và người lao động; giải bóng chuyền tỉnh; giải vô địch bóng đá nam 7 người; giải việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình. Trong đó, đã đăng cai tổ chức thành công Giải Vô địch bóng đá nam 7 người tỉnh năm 2020 với sự góp mặt của gần 140 cầu thủ đến từ  9 huyện, thành phố và Công an tỉnh.

Thi đấu qua các giải, VĐV của huyện đã đoạt giải nhì kéo co nam; giải ba kéo co nam, nữ. Môn đẩy gậy đoạt giải nhì nam hạng cân 55 kg; giải ba nữ hạng cân 60 - 65 kg. Môn cầu lông đoạt 1 huy chương vàng (HCV) đơn nữ, 1 huy chương đồng (HCĐ) đôi nam trên 45 tuổi. Môn bóng bàn đoạt 1 HCĐ đơn nam trên 45 tuổi, 1 huy chương bạc (HCB) đơn nam trên 45 tuổi, 1 HCB đôi nam vô địch, 1 HCB đơn nam trẻ. Giải bóng chuyền hơi nữ công nhân viên chức và người lao động tỉnh năm 2020, huyện đoạt giải nhất đội nữ, được Ban tổ chức trao cúp vô địch và HCV. Tại Giải Vô địch bóng đá nam 7 người tỉnh năm 2019, đội Lạc Thủy đoạt giải nhất, nhận cúp vô địch; năm 2020, huyện đoạt giải phong cách. Tham gia Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình năm 2020, đoàn Lạc Thủy đoạt giải khuyến khích.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được từ phong trào TD-TT quần chúng, năm 2021, Trung tâm VH-TT&TT huyện tiếp tục duy trì hướng dẫn các câu lạc bộ TD-TT luyện tập thường xuyên; quản lý, bảo vệ và khai thác tốt các cơ sở luyện tập TD-TT được UBND huyện giao quản lý. Bám sát kế hoạch của Sở VH-TT&DL để tuyển chọn VĐV tập luyện tham gia các giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh. Chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội TD-TT huyện năm 2021. Tất cả nhằm tạo môi trường, điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng và làm giàu thêm bảng thành tích của thể thao huyện Lạc Thủy.

 Thúy Hằng 
(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục