(HBĐT) - Ngày 2/4, đoàn công tác Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ VH-TT&DL) do đồng chí Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức môn xe đạp trong chương trình SEA Games tại Hòa Bình. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

 


Các đồng chí: Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó trưởng Ban tổ chức SEA Games 31; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng kiểm tra, khảo sát tuyến đường đua xe đạp tại TP Hòa Bình.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế địa điểm tổ chức đường đua xe đạp địa hình và địa điểm tổ chức khai mạc, tổng kết và nghe Sở VH-TT&DL tỉnh báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức môn xe đạp trong chương trình SEA Games 31. Đến thời điểm hiện tại, đã triển khai xong việc đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000; cắm mốc tọa độ ranh giới. Đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đồng thời đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công. Theo kế hoạch, công trình dự kiến khởi công trong tháng 7 và hoàn thành vào cuối tháng 9/2021.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức môn xe đạp SEA Games do tỉnh Hòa Bình đăng cai. Trong đó, tập trung chủ yếu vào công tác tài chính, cơ sở vật chất và tài trợ; công tác lễ tân, khánh tiết, thông tin truyền thông, chuyên môn kỹ thuật…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 khẳng định: Hòa Bình là tỉnh có đường đua đẹp nhất Đông Nam Á và là địa phương được chọn là điểm tổ chức đăng cai các giải xe đạp đường trường và địa hình quốc gia thường niên. Đây cũng là lần thứ 2 Hòa Bình được đăng cai tổ chức môn xe đạp trong chương trình SEA Games. Do đó, đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm một số nội dung như mở chợ đêm, phố đi bộ… để quảng bá văn hóa, du lịch Hòa Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Cố gắng phấn đấu hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra trước ngày 15/9, kịp thời gian để Tổng cục TDTT tổ chức Giải Xe đạp vô địch quốc gia năm 2021. Đây là dịp để test thử chất lượng đường đua nếu có vấn đề phát sinh còn điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, để các vận động viên có thời gian tập luyện và làm quen với cung đường.

Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh ghi nhận và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định, tất cả các nội dung công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, công tác tổ chức đều được chuẩn bị chu đáo, đúng tiến độ và chất lượng. Tỉnh cam kết sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu của địa phương đăng cai, đảm bảo các vấn đề về công tác thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết, trật tự an toàn giao thông, công tác lưu trú, y tế, lực lượng tình nguyện viên và cơ sở vật chất phục vụ cho thi đấu. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị: Các ngành và TP Hòa Bình quan tâm đến toàn tuyến đua, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai. Tập trung thực hiện nhanh GPMB để bàn giao thi công đúng tiến độ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng đến SEA Games 31, nêu các nội dung công việc chuẩn bị để tuyên truyền, quảng bá. Đối với Sở VH-TT&DL, trong tuần tới phải trình được danh sách Ban tổ chức địa phương về môn xe đạp và dự thảo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên gắn kết có thông tin và xin ý kiến chỉ đạo cơ quan cấp trên để triển khai thực hiện. Về phía Ban tổ chức Trung ương tiếp tục quan tâm tiếp tục giúp đỡ Hòa Bình có sự phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ cho tỉnh về công tác chuẩn bị để đảm bảo việc tổ chức môn xe đạp SEA Games 31 thành công tốt đẹp.

                                                                                    Đỗ Hà


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục