Với việc đánh bại Hà Nội FC 1 - 0 ở vòng 10 trên sân Pleiku, HAGL tiếp tục ngự trị trên đỉnh cao bảng xếp hạng, đồng thời trở thành đội đầu tiên giành vé ở lại nhóm đua chức vô địch. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Kiatisak đã trụ hạng thành công ở mùa này.


HAGL trở thành đội đầu tiên giành vé vào nhóm đua chức vô địch.

Trong trận cầu tâm điểm trên sân Pleiku, tinh thần quyết thắng giúp HAGL chơi trận đấu hay bậc nhất trong lịch sử trước Hà Nội FC. Các học trò của HLV Kiatisak chơi lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ khi liên tục tạo ra những pha dồn ép khiến hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô phải vất vả chống đỡ và gần như chẳng có nhiều cơ hội để phản công. Dẫu thực tế để chạm được vào chiếc cúp vô địch vẫn còn là một chặng đường dài trước mắt, nhưng với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 8 trận thắng, HAGL đã cho thấy hình bóng của một nhà vô địch.

Sau 10 vòng đấu, đội bóng phố Núi có được 25 điểm, xếp hơn đội đang đứng thứ 6 là Nam Định 10 điểm. Theo điều lệ của giải đấu, ở giai đoạn 1, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 6 đội xếp trên đua chức vô địch và 8 đội xếp dưới đua trụ hạng. Do giai đoạn lượt đi chỉ còn 3 vòng đấu nên dù có thất bại ở cả 3 thì thầy trò HLV Kiatisak vẫn có điểm số hơn với hiện tại của đội bóng đá xếp thứ 6 là Nam Định (hiện đang có 15 điểm).

Họ đã trở thành đội bóng đầu tiên giành tấm vé trụ hạng, vừa là đội bóng đầu tiên lọt vào nhóm 6 đội giành suất đua ngôi vô địch.

Trong khi đó, với thất bại này, Hà Nội FC rơi xuống hạng 8 với 13 điểm và có thể sẽ phải nằm phải ở tốp trụ hạng. Sẽ rất khó khăn cho đội bóng Thủ đô nếu muốn lọt vào Top 6 phải có 3 chiến thắng liên tiếp tới đây để tiếp tục nuôi hy vọng ở giai đoạn 2. Theo đó, ở vòng 11, Hà Nội FC sẽ về sân nhà tiếp Bình Định, sau đó họ sẽ so kè với Sài Gòn FC trên sân nhà ở vòng 12, trước khi đến làm khách trên sân Vinh của SLNA ở vòng 13.

Cũng ở vòng đấu này, Viettel của HLV Trương Việt Hoàng đã trở lại đúng hình ảnh của một đội bóng lầm lì, thực dụng như cách lên ngôi vương mùa trước. Với chiến thắng 2 - 1 trước Than Quảng Ninh, Viettel hiện kém HAGL 3 điểm và xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, cuộc đua vô địch đã có dấu hiệu tách tốp khi HAGL cùng Viettel cho thấy họ sẽ là 2 đội có khả năng tranh nhau danh hiệu cuối mùa giải.

Trận đấu muộn nhất vòng 10 trên sân Thiên Trường diễn ra kịch tính với chiến thắng 3 - 2 cho chủ nhà Nam Định trước CLB TP Hồ Chí Minh. Trận đấu có đến 2 thẻ đỏ cho Văn Hiếu (Nam Định) và Lee Nguyễn (TP Hồ Chí Minh). Chiến thắng nghẹt thở này giúp Nam Định vươn lên hạng 6 với 15 điểm.

Bất ngờ xảy ra trên sân Vinh khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với những biến động trong đội hình đã có được chiến thắng 2 - 0 trước SLNA trong trận "derby xứ Nghệ”. Kết quả này không thể giúp họ thoát khỏi vị chí cuối bảng nhưng đó là tín hiệu tích cực với đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công.

Vòng 10 được xem là một bước ngoặt lớn của V-League khi đã xác định phần lớn các đội phải đi đá trụ hạng.

Với Sài Gòn FC của HLV Phùng Thanh Phương, dù có trận đấu thứ 2 liên tiếp không thua, nhưng cơ hội lọt vào Top 6 của họ đã khép lại khi chỉ mới có 10 điểm, trong khi tối thiểu phải giành 20 điểm mới có thể trụ hạng sớm.

Đội bóng cùng thành phố được đầu tư rất lớn ở mùa này là CLB TP Hồ Chí Minh cũng rơi vào cảnh tương tự sau trận thua 2 - 3 trên sân Nam Định, và cuối cùng là SLNA, đội vừa thua Hà Tĩnh.

Về lý thuyết thì với 11 điểm, Hải Phòng vẫn còn chút cơ hội, nhưng với phong độ 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, họ được xem là ứng viên thứ 5 phải đi "chung kết ngược”.

Ngày 19/4, các cầu thủ HAGL có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia để chuẩn bị vòng loại World Cup 2022 gồm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy và Văn Toàn sẽ bay ra Hà Nội để hội quân cùng nhóm cầu thủ của Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC. để tiêm vaccine COVID-19.

 

Theo Baotintuc

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục