10 giờ sáng 27/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mở bán vé trực tuyến hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Vé trận Việt Nam - Nhật Bản được bán hết chỉ trong khoảng nửa tiếng.



Thông báo hết vé trận Việt Nam gặp Nhật Bản ngày 11/11.

Theo lịch thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu trên sân nhà vào tháng 11 là: Việt Nam - Nhật Bản (19 giờ ngày 11/11), Việt Nam - Saudi Arabia (19 giờ ngày 16/11).

Có 4 mệnh giá được phát hành cho hai trận đấu là: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1.200.000 đồng/vé. 10 giờ sáng nay 27/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đồng loạt mở bán vé hai trận đấu trên ứng dụng VinID.

Chỉ sau khoảng nửa tiếng, ứng dụng đã cập nhật thông báo "không còn vé" trận Việt Nam - Nhật Bản. Còn với trận Việt Nam - Saudi Arabia, đến 16 giờ chiều cũng chỉ còn một lượng vé rất nhỏ ở hai mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng. Vé mệnh giá 900.000 đồng, 1.200.000 triệu đồng đã được hệ thống thông báo không còn.

VFF cho biết sẽ trả vé cho người hâm mộ qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo địa chỉ đăng ký khi mua vé trong thời gian từ ngày 4/11 đến ngày 9/11.

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Tài chính VFF, cho biết mỗi trận có 12.000 vé được phát hành theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó, VFF in 2.000 vé mời và giữ lại dưới 3.000 vé để bán cho các đối tác và nhà tài trợ của đội tuyển Việt Nam.

Mỗi trận đấu vì thế có 7.000 vé được bán online cho người hâm mộ trên ứng dụng VinID. Với sự có mặt của khán giả nhà, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ được tiếp thêm sức mạnh khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á.

                           TheoNhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục