Tối 28/11 (giờ Việt Nam), đô cử Lê Văn Công tiếp tục thi đấu ấn tượng để mang về tấm Huy chương Bạc cho đoàn thể thao Việt Nam ở Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới, được tổ chức tại Tbilisi (Georgia).

 


Đô cử Lê Văn Công từng đoạt Huy chương Vàng Paralympic Rio 2016 và Huy chương Bạc Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: Reuters)

Ở Giải năm nay, lực sĩ Lê Văn Công tranh tài ở hạng cân 49 kg cùng 26 vận động viên. Trước khi thi đấu, lực sĩ 37 tuổi còn phải xịt thuốc giảm đau. Trong bối cảnh đó, đại diện của đoàn Việt Nam vừa giành Huy chương Bạc Paralympic Tokyo đã thi đấu nỗ lực. 

Đô cử Lê Văn Công lần lượt chinh phục 2 mức tạ 165 kg và 170 kg. Ở lần cử thứ 3, nhà vô địch thế giới năm 2017 nâng mức tạ lên 173 kg – mức tạ từng mang về cho Lê Văn Công chiếc Huy chương Bạc Paralympic Tokyo 2020. Đáng tiếc, lực sĩ 37 tuổi lại thực hiện không thành công. 

Với thành tích 170 kg, Lê Văn Công lần thứ 2 trong sự nghiệp giành Huy chương Bạc Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới. Huy chương Vàng thuộc về Omar Qarada. Lực sĩ người Jordan đạt thành tích 174 kg. Đây cũng chính là gương mặt vượt qua Lê Văn Công ở Paralympic Tokyo để giành Huy chương Vàng.

Dù một lần nữa để Qarada lấn lướt, song đây vẫn là thành tích ấn tượng của đô cử người Hà Tĩnh trong hơn 2 năm qua, khi mà Lê Văn Công gặp chấn thương và ít có cơ hội thi đấu quốc tế do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tấm Huy chương Bạc ghi nhận thành quả, sự nỗ lực của đô cử sinh năm 1984. Sau khi đạt được thành tích, Lê Văn Công trải lòng, anh đã trải qua "hai đêm không ngủ” trước ngày thi đấu. Khi gặt hái thành công, ước muốn giản đơn của anh lúc này chỉ là được "ngủ bù”.

Tấm Huy chương Bạc giúp Lê Văn Công làm dày hơn thành tích ở đấu trường quốc tế. Anh từng giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc Paralympic; 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc Giải vô địch thế giới; 1 Huy chương Bạc Asian Para Games và 2 Huy chương Vàng ASEAN Para Games.

Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới được tổ chức từ ngày 27/11 đến 5/12/2021 với sự tham dự của 72 quốc gia. Việt Nam tham dự giải với 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên và 4 vận động viên. Mục tiêu của đoàn Việt Nam là giành tấm vé đến Paralympic Paris 2024. 

Với thành tích của mình, Lê Văn Công chắc chắn sẽ đạt chuẩn Paralympic Paris 2024 khi chỉ cần bảo đảm thêm điều kiện mỗi năm thi đấu ít nhất 1 giải quốc tế. 

Hôm nay, 2 lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng và Nguyễn Bình An cũng sẽ bước vào thi đấu.

                                                                    
Theo báo Nhân Dân


Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục