Trong giai đoạn từ ngày 8/10/2020 đến 7/8/2021, Messi ghi 43 bàn thắng sau 47 trận đấu, có 17 đường kiến tạo, đoạt cúp Nhà Vua với Barca và cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America.


Cầu thủ Lionel Messi được coi là ứng viên sáng giá sẽ đoạt giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của FIFA. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lionel Messi, Robert Lewandowski và Mohamed Salah đều có tên trong danh sách ứng viên rút gọn cho giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Messi vẫn được coi là ứng viên sáng giá sẽ đoạt giải.

Bộ ba nói trên đã vượt qua sự cạnh tranh của các ngôi sao Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe và Karim Benzema trong cuộc đua giành giải thưởng sẽ được trao vào ngày 17/1 năm nay.

Dù khởi đầu mùa giải mới ở câu lạc bộ Paris Saint German (PSG) của Pháp không mấy ấn tượng nhưng vì giải thưởng này được trao dựa trên thành tích thi đấu của các cầu thủ trong khoảng thời gian cụ thể nên Messi vẫn có thể chiếm lợi thế so với Mohamed Salah (Liverpool) và Robert Lewandowski (Bayer Munich).

FIFA cho biết, Ban giám khảo sẽ chọn ra cầu thủ giành giải thưởng dựa trên thành tích họ đạt được trong giai đoạn từ ngày 8/10/2020-7/8/2021.

Tính đến thời điểm này, Messi đã chơi 11 trận cho PSG ở Ligue 1 và mới ghi được đúng 1 bàn thắng.

Tuy nhiên, thành tích này không nằm trong khung thời gian FIFA đánh giá để chọn cầu thủ đoạt giải.

Nếu tính theo khung thời gian của FIFA thì Messi ghi 43 bàn thắng sau 47 trận đấu, có 17 đường kiến tạo trước khi rời Barca đến PSG.

Cũng trong thời gian nói trên, Messi đoạt cúp Nhà vua với Barca và cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America.

Trong khi đó, Lewandowski ghi 51 bàn thắng và có 8 kiến tạo còn Salah ghi 26 bàn thắng và có 6 kiến tạo cũng trong khoảng thời gian FIFA dùng làm căn cứ để chọn người đoạt giải.

Tham gia bầu chọn "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" từ danh sách ứng viên rút gọn có các huấn luyện viên và thủ quân các đội tuyển quốc gia trên thế giới, các chuyên gia truyền thông và cổ động viên bầu chọn trực tuyến.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục