(HBĐT) - Với trên 98% dân số là đồng bào dân tộc Mường, xã Thạch Yên (Cao Phong) chú trọng lưu giữ, bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa. Đặc biệt đối với các môn thể thao dân tộc (TTDT) thường xuyên được người dân rèn luyện, là "món ăn tinh thần” không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Qua đó tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, tích cực rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ.


Ông Bùi Văn Bồng, xóm Mới, xã Thạch Yên (Cao Phong) luyện tập chuẩn bị cho các giải thể thao dân tộc đầu xuân năm mới.

Trong căn nhà cấp 4 của ông Bùi Văn Bồng ở xóm Mới có nhiều huy chương, giấy khen vinh danh thành tích cao trong môn bắn nỏ. Gần 70 tuổi nhưng ông Bồng vẫn nhanh nhẹn, chuẩn chỉ với từng thao tác làm nỏ, làm tên với hy vọng tiếp tục gặt hái nhiều thành tích. Hiện nay, toàn xã có trên 20 người tham gia tập luyện môn bắn nỏ. Đều đặn hàng tháng, các vận động viên bố trí, sắp xếp thời gian từ 3 - 4 buổi để tổ chức tập luyện. Là thành viên cao tuổi nhất, ông Bồng gương mẫu trong luyện tập, đồng thời hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm tích lũy trong quá trình thi đấu với các thế hệ con, cháu.

Ông Bồng cho biết: "Bắn nỏ là môn thể thao đòi hỏi người chơi phải có tâm lý vững vàng, kỹ thuật sử dụng nỏ điêu luyện và thể lực tốt. Để dành được thành tích cao tại các giải đấu, 3 yếu tố quan trọng nhất là: nỏ, mũi tên, vận động viên. Theo đó, cánh nỏ có kích thước chuẩn khoảng 90 cm trở lại, thân nỏ dài 87 - 88 cm. Mũi tên dài từ 50 - 53 cm được lựa chọn từ những cây bương, lành hanh lâu năm, dóng thẳng. Để chuẩn bị cho các giải thi đấu tại lễ hội đầu xuân, các vận động viên trong nhóm bắn nỏ tăng cường luyện tập, giao lưu để nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tâm lý khi thi đấu”.

TTDT là những trò chơi dân gian được bắt nguồn từ đời sống, truyền thống văn hóa góp phần nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần. Hiện nay, các môn TTDT như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, đánh mảng… vẫn thu hút sự tham gia vui chơi, tập luyện của Nhân dân trên địa bàn. Tại các thôn, xóm dần hình thành được các tổ, nhóm tham gia luyện tập, thi đấu các môn TTDT, lực lượng chủ yếu là người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ. Đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, TTDT là "món ăn tinh thần” không thể thiếu nhằm tạo không khí sôi nổi, gắn kết nhân dân trong cộng đồng dân cư.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích thu hút nhân dân tham gia, đồng thời là cơ hội để gìn giữ, bảo tồn, phát triển các môn TTDT, cấp ủy, chính quyền xã duy trì tổ chức 2 - 3 giải thi đấu thể thao vào dịp đầu xuân năm mới, hội làng. Qua đó tuyển chọn, bồi dưỡng các vận động viên tiêu biểu tham gia giải thi đấu của huyện, tỉnh tổ chức. Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, thi đấu với các câu lạc bộ TTDT trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Đồng chí Bùi Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Yên cho biết: "Nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát triển các môn TTDT, xã chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm tổ chức các giải thi đấu thể thao thu hút   nhân dân tham gia hưởng ứng. Xác định phát triển các môn TTDT là thế mạnh của địa phương như bắn nỏ, kéo co, đánh mảng… Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nhằm tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh đi trước. Qua đó thúc đẩy phát triển thể thao quần chúng, tạo sự gắn kết trong nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu”.


Đức Anh

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục