Tối 21/8, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thành phố Vũng Tàu), Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Cục Thể dục, Thể thao, Liên đoàn Võ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XII.


Các võ sĩ thi đấu đối kháng ở các hạng cân.

Giải năm nay đã quy tụ 422 vận động viên nam, nữ đến từ 28 tỉnh, thành phố, ngành tham gia thi đấu.

Theo điều lệ, Giải vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XII các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở hai nội dung Quyền thuật và Đối kháng. Trong đó, nội dung Đối kháng, các vận động viên thi đấu 10 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ, có 164 trận thi đấu giữa các vận động viên ở nhiều hạng cân khác nhau, mỗi trận thi đấu kéo dài tối đa 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút đối với nữ và 3 phút đối với nam. Ở nội dung Quyền thuật, mỗi vận động viên được đăng ký thi tối đa 2 nội dung thi quyền và đối luyện.

Theo đánh giá của Đại Võ sư Quốc tế Lê Kim Hòa, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban chuyên môn, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cho biết, Giải vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XII quy tụ các đội mạnh trong làng Võ cổ truyền Việt Nam như: Hà Nội, Nam Định, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân Đội…Giải quy tụ những võ sĩ có chất lượng chuyên môn cao. Võ sĩ tại các Câu lạc bộ đã có sự đồng đều, không chênh lệch về trình độ chuyên môn nên các cuộc tranh tài diễn ra hấp dẫn, sôi nổi. Bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào tập luyện các môn võ nói chung và môn võ cổ truyền nói riêng, Giải vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XII là dịp giúp các vận động viên có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng thi đấu, góp phần phát triển thể thao của địa phương. Với quy mô lớn, sau một ngày thi đấu đã chứng kiến được sự tiến bộ của các võ sĩ và sự quyết tâm của các võ sĩ trong mùa giải năm nay.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức Giải, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam cùng với sự cộng hưởng của lực lượng trọng tài, sự phấn đấu của các Đoàn tham gia Giải, hy vọng rằng mùa Giải này sẽ mang lại những trận đấu đầy kịch tính và góp phần phát triển phong trào Võ cổ truyền trong nước.

Nhân dịp này, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trao tặng Bằng khen cho đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tham dự SEA Games 32 thi đấu môn Kun Bokator tại Camphuchia đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ Giải vô địch các Câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XII, ngày 27/8 sẽ diễn ra Hội thảo bàn về các giải pháp đẩy mạnh sự phát triển Võ cổ truyền Việt Nam. Giải vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XII diễn ra từ ngày 21-28/8 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu. Mở màn Giải đấu là các võ sĩ đã thi đấu 24 trận đối kháng ở các hạng cân khác nhau.


Theo Baotintuc

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục