Dù mang trên mình chiếc áo số 10 nhưng Messi lại cáng đáng nhiệm vụ ghi bàn cho Barcelona trên mọi mặt trận. Ở mùa giải thứ 6 khoác áo Barcelona, ngôi sao Argentina đã vượt cột mốc 100 bàn cho đội chủ sân Nou Camp.

Lionel Messi đang là cầu thủ trẻ nhất của Barcelona (22 tuổi) đạt cột mốc 100 bàn. Với cú đúp vào lưới Sevilla, “El Pulga” đã ghi được tổng cộng 101 bàn cho CLB xứ Catalan. Trước Messi, huyền thoại Mariano Martin cũng chỉ đạt cột mốc 100 bàn năm 24 tuổi.
 
 

Leo Messi tiếp tục thăng hoa trong màu áo Barcelona

 

Điều đáng chú ý là chưa bao giờ, ảnh hưởng của Messi lại lớn đến vậy. Anh không chỉ là thủ lĩnh tinh thần, ngôi sao sáng nhất đội bóng mà còn kiêm luôn chân sút số 1. Hiện tại, cùng với David Villa, Leo Messi đã có 14 bàn thắng/18 vòng và đang dẫn đầu danh sách “Pichichi”. Mùa giải 2009-10 mới trôi qua, Messi đã đạt 58% so với số bàn thắng ghi được năm ngoái (38 bàn).

 

Lionel Messi thực sự thăng hoa trong năm 2010 khi sau hai trận đấu liên tiếp gặp Tenerife và Sevilla, anh đã ghi được tổng cộng 5 bàn, đồng thời chính thức vượt cột mốc 100 bàn.

 

Mùa giải năm ngoái, trong số 38 bàn mà ngôi sao người Argentina có được thì 23 bàn ở Liga, 9 tại Champions League và 6 ở Copa Del Rey. Năm nay, Messi cũng “phát hỏa” tổng cộng 21 lần (14 tại Liga, 2 Champions League, 1 Cúp Nhà Vua, 2 Siêu Cúp TBN và 2 ở FIFA Club World Cup).

 

Trong sự nghiệp của mình, Messi đã lập được 20 cú đúp (5 ở mùa bóng 2009-10). Anh cũng là ngôi sao có hiệu suất ghi bàn đáng nể nhất với 0,53 bàn/trận (Liga 0,54, Cúp Nhà vua 0,56, Siêu Cúp TBN 0,66 và Champions League 0,50).

 

                                                                                    Theo Dantri 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục