Hà Nội ACB từ khi bị văng khỏi V-League vẫn phải lặn ngụp ở giải hạng nhất nhưng ở đấu trường Cúp Quốc gia họ vẫn là một đội bóng rất có duyên

Bằng chứng là nhà vô địch Cúp Quốc gia 2008 - mùa bóng họ phải xuống hạng – gây bất ngờ ở trận đấu sớm vòng 1 giải này năm 2010 khi loại đội bóng “nhà giàu” T&T Hà Nội vào chiều 23-1. Hà Nội ACB dẫn trước 2 bàn, tuy nhiên lợi thế của thầy trò Luis Mauricio không duy trì được lâu khi Công Vinh liên tiếp lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trận đấu phải tìm đến loạt sút luân lưu 11 m và cuối cùng Hà Nội ACB đã thắng đội bóng cùng thủ đô 4-2.


Quang Trãi (trái) ghi bàn duy nhất giúp Cần Thơ loại CLB TPHCM. Ảnh: Q.Liêm


Trận đấu sớm còn lại trong ngày cũng có kết cục bất ngờ khi chủ nhà CLB TPHCM thua Cần Thơ 0-1 trong trận đấu mà tân HLV Lư Đình Tuấn của đội khách tái ngộ đội bóng cũ. Đội chủ nhà chơi tích cực và có nhiều cơ hội ở hiệp 1 nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng thủ của đội bóng Tây Đô, một phần vì không gặp may. Trong khi đó, chỉ sau cú bật cao đánh đầu của tân binh Quang Trãi từ pha phạt góc ở phút 51, thủ môn Khoa Điển đã phải vào lưới nhặt bóng. Đây là lần thứ hai bóng đá TPHCM bị Cần Thơ loại ở Cúp Quốc gia.


Hôm nay, 24-1, giải tiếp tục với trận Navibank Sài Gòn – Đồng Nai Berjaya (VTV3 trực tiếp lúc 15 giờ 30 phút), Hòa Phát Hà Nội – Nhựa Hoa Sen Quảng Nam, M. Nam Định – Huda Huế, V.Ninh Bình – SQN Bình Định, ĐTLA – TPK Tiền Giang, An Giang - HAGL, K.Khánh Hòa – XM.Fico Tây Ninh.

 

                                                                          Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục