Đội Chievo, một trong hai CLB Serie A bị nghi ngờ sau trận hòa 1-1 giữa họ với Catania rạng sáng 25-3

Đội Chievo, một trong hai CLB Serie A bị nghi ngờ sau trận hòa 1-1 giữa họ với Catania rạng sáng 25-3

Trong lúc cuộc điều tra mua bán độ đang lan rộng ở Thổ Nhĩ Kỳ thì bóng đá châu Âu tiếp tục rúng động khi bóng ma dàn xếp tỉ số trở lại nước Ý, 5 năm sau khi vụ mua chuộc trọng tài liên quan đến Juventus, AC Milan bị phanh phui

Sự việc bị phát hiện khi các hãng cá cược khắp châu Âu giữa tuần qua ngưng nhận cược trận Chievo và Catania ở Serie A (giải hạng nhất Ý) rạng sáng 25-3, với 2 triệu bảng Anh đặt vào tỉ số hòa, đặc biệt là hòa 1-1. Kết quả cuối cùng diễn ra đúng với dự báo, hai đội hòa nhau 1-1, với 1 quả phạt đền đầy nghi vấn cùng những điều bất thường.


Các chuyên gia cá cược ở châu Âu nghi ngờ rằng sự kiện bất thường kể trên có liên quan đến giới cá độ châu Á. Ngoài ra, còn có 3 trận đấu ở Serie B diễn ra vào tháng 2-2010 bị LĐBĐ châu Âu và các cơ quan điều tra Ý đặt trong tầm ngắm.


Tuy nhiên, một điều tra viên cấp cao Ý (giấu tên) cho rằng vụ Chievo – Catania là nghiêm trọng nhất bởi chưa bao giờ một trận đấu giữa hai đội bóng trung bình tại Serie A lại thu hút một lượng lớn tiền cược và người chơi phần lớn từ châu Á, đặt vào “cửa” Chievo.

Đây cũng là chi tiết đáng chú ý nhất đối với các cơ quan chống dàn xếp tỉ số ở Ý và châu Âu kể từ khi vụ điều tra tiêu cực bóng đá diễn ra vào tháng 11 năm ngoái ở 9 nước bởi đây là lần đầu tiên một trận đấu ở giải hạng nhất của một nền bóng đá mạnh châu Âu bị nghi ngờ.

Nó cho thấy các cầu thủ được lĩnh lương cao tại Serie A vẫn có thể bị mua chuộc. 200 trận “có vấn đề” đang bị điều tra ở châu Âu đều liên quan đến các đội bóng giải hạng hai, hạng ba và những cầu thủ ít tên tuổi hoặc cựu cầu thủ.


Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng có 29 trận bị tình nghi và có một vài đội bóng giải hạng nhất liên quan nhưng đều là những đội ít được biết đến ở châu Âu.

Hiện tại, tòa án nước này vừa truy tố thêm 11 người trong vụ án dàn xếp tỉ số mà LĐBĐ nước này cho rằng không có liên quan đến vụ ở châu Âu, nâng tổng số người sắp ra tòa lên 15 người. Trong số 7 bị can mới nhất có một HLV và 7 cầu thủ của các đội ở giải hạng nhì, hạng ba; một lãnh đạo CLB, một cầu thủ đã giải nghệ và một người môi giới chuyển tiền.


Cuộc điều tra tại Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào giữa tuần qua với 46 nghi phạm bị bắt, nổi tiếng nhất là cựu tuyển thủ HCĐ World Cup 2010 Fatih Akyel, hiện đang là hậu vệ CLB Tepecikspor ở giải hạng 3. Lãnh đạo của anh là một trong những người bị truy tố hôm 26-3.

 

 

 

                                                                     Theo NLD

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục