Mourinho (giữa) phải trả giá cho những phát ngôn bừa bãi nhắm vào UEFA.

Mourinho (giữa) phải trả giá cho những phát ngôn bừa bãi nhắm vào UEFA.

Huấn luyện viên trưởng của Real Madrid phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), hôm qua.

 

Jose Mourinho dính án vì cung cách hành xử trong trận lượt đi bán kết ở Champions League gặp Barcelona - nơi Real thất bại 0-2 trên sân nhà Bernabeu. Ông bị kết tội có những phát ngôn không phù hợp khi cho rằng UEFA và trọng tài đã tìm cách nâng đỡ Barca.

Mourinho đã thực hiện một phần bản án trong trận lượt về giữa tuần này, nên số trận không được chỉ đạo của ông còn lại bốn trận. Ba trong số đó phải được thực thi ngay mùa sau, và trận cuối cùng cho phép Mourinho tự chọn thời gian nhưng chỉ trong vòng ba năm tới. Ông còn phải nộp 50.000 euro tiền phạt.

Real ngay lập tức tuyên bố sẽ kháng án. Họ cho rằng cách giải quyết của UEFA còn nhiều khiếm khuyết và nó khiến cho HLV của họ không có quyền tự bảo vệ mình.

UEFA cũng cấm thủ môn dự bị của Barca Jose Manuel Pinto thi đấu ba trận, trong khi Pepe của Real còn một trận không được ra sân. Cả hai cầu thủ này đều phải nhận thẻ đỏ trong trận lượt đi ở hai sự việc khác nhau.

Barca cũng nhanh chóng khẳng định họ sẽ kháng án. Pinto đã thực hiện được một trận ở lượt về, nhưng nếu bản án được giữ nguyên anh sẽ không thể góp mặt trong trận chung kết diễn ra ngày 28/5 gặp MU.

Trước đó, sau thất bại ở trận lượt đi Mourinho đã nói trong cuộc họp báo một cách ấm ức rằng: "Rõ là khi gặp Barca, bạn không có cơ hội chiến thắng. Tôi không hiểu tại sao. Phải chăng việc tài trợ cho UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc) hay Angel Villar (người Tây Ban Nha) làm Chủ tịch hội đồng trọng tài Liên đoàn bóng đá thế giới và châu Âu đã gây ảnh hưởng có lợi cho Barca. Họ có quá nhiều thuận lợi còn những đội khác thì không".

Mourinho là HLV có nhiều thành công ở Champions League, với hai chức vô địch khi ở Porto và Inter. Tuy nhiên ông cũng thường xuyên phải chịu vạ vì đấu trường này. Năm 2005 chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị cấm chỉ đạo hai trận vì buộc tội HLV Frank Rijkaard của Barca khi đó đã gây ảnh hưởng lên trọng tài Anders Frisk. Đầu mùa này ông cũng bị cấm một trận vì chỉ đạo Xabi Alonso và Sergio Ramos cố tình bị đuổi để "tẩy thẻ".

                                                                                Theo VnExpress

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục