Việc đổi tên chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho mỗi CLB không dưới vài trăm triệu đồng, từ việc phải in lại vé, trang phục VĐV đến thay đổi băngrôn, bảng biển quảng cáo...
Chỉ tính riêng trang phục cầu thủ, mỗi người 3 - 4 bộ, cũng gần 200 triệu đồng. Thiệt hại tài chính cho CLB như vậy, thì VPF đỡ được bao nhiêu? Thu từ bán vé bao nhiêu? Theo tôi, thì dù có phải đổi tên thì cũng nên để đến sau khi lượt đi kết thúc.
Lúc đó chúng ta sẽ họp rút kinh nghiệm và có sự trao đổi giữa các bên, có 15 ngày nghỉ để các đội có sự chuẩn bị, như vậy thì thấu tình, đạt lý hơn. Tôi cũng ngạc nhiên, vì từ đầu mùa giải, chính VFF cùng các CLB đã thống nhất tên giải nay lại thay đổi.
Mong muốn của SLNA, mà chắc cũng là của nhiều CLB là tất cả hãy vì hình ảnh của bóng đá VN, đừng chỉ vì những vấn đề “đấu nhau” ở thượng tầng làm cho cầu thủ không yên tâm cống hiến. Đừng để ảnh hưởng đến bên trong sân cỏ, đến những người làm ra bóng đá thực sự.
Theo LaoDong