HLV Vũ Anh Tiến và đội tuyển đẩy gậy tỉnh sau Giải vô địch đẩy gậy toàn quốc 2012.

HLV Vũ Anh Tiến và đội tuyển đẩy gậy tỉnh sau Giải vô địch đẩy gậy toàn quốc 2012.

(HBĐT) - Dậy sớm giúp vợ làm bánh bao, sau đó có mặt ở Bến xe trung tâm TPHB chờ khách đi xe ôm – đó công việc thường ngày của đương kim vô địch môn đẩy gậy toàn quốc hạng cân 75 kg Lương Xuân Khánh. Là lao động tự do, thời gian triệu tập đoàn VĐV trước khi thi đấu ít nhưng Khánh vẫn giữ được phong độ, thể lực, nhiều năm liền giành thứ hạng cao nhất tại giải quốc gia. “Công việc, thu nhập không ổn định mà không có sức khỏe thì vô cùng khó khăn. Vì vậy, phải tự tập thể dục và rèn luyện sức khỏe cho bản thân". VĐV 31 tuổi Lương Xuân Khánh tâm sự.

           

Không giống như các môn thể thao thành tích cao khác, lực lượng VĐV đẩy gậy chủ yếu đều là lao động tự do. Những tên tuổi đã từng làm rạng danh thể thao dân tộc của tỉnh như: Bùi Văn Sáng, Cao Thị Đông, Quách Văn Công… đều có rất ít thời gian tập luyện đội tuyển. Tại giải năm nay, các VĐV được triệu tập trước khi thi đấu 20 ngày. Tạm gác những công việc thường ngày, các VĐV nghiệp dư đến với đội tuyển bằng sự tâm huyết và lòng yêu thể thao. Tuy nhiên, các VĐV này đều đã có tuổi và thâm niên thi đấu nhiều năm. Đơn cử như đương kim vô địch Lương Xuân Khánh thổ lộ chỉ có thể thi đấu và giành huy chương tại giải quốc gia khoảng 2 năm nữa. VĐV Cao Thị Đông tuổi cũng đã ngoại tứ tuần. Lực lượng VĐV trẻ, lớp kế cận dường như thiếu vắng và chưa thực sự mặn mà với bộ môn này đã làm cho lãnh đạo đoàn VĐV đẩy gậy tỉnh nhiều phen lo lắng. Sự lo lắng này đã được giải toả khi giải năm nay tổ chức tại tỉnh. Đoàn đã kịp thời bổ sung gần 10 VĐV đang là học sinh lớp điền kinh trường Năng khiếu TDTT với mục đích thi đấu cọ xát (nếu thi đấu ở tỉnh khác chỉ có khoảng 7 VĐV). Như vậy, đoàn đẩy gậy tỉnh ta có 17 VĐV (11 nam, 6 nữ) thi đấu cùng 85 VĐV đến từ 8 tỉnh, thành có phong trào mạnh (Bắc Giang, Đắk Lắk, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hà Nội, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh). Bước vào trận đấu, 4 VĐV kỳ cựu tỉnh ta vẫn giữ được phong độ và giành được 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Các VĐV trẻ cũng đã thi đấu quyết tâm khi giành thêm 1 HCB, 6 HCĐ, đưa Hoà Bình xếp ở vị trí thứ 4 toàn đoàn.

           

Ông Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh cho rằng, đây là kết quả đáng khích lệ của đội tuyển đẩy gậy tỉnh. Điều đó khẳng định sức sống của môn đẩy gậy nói riêng và các môn thể thao dân tộc nói chung trong cộng đồng các dân tộc tỉnh ta. Nhiều năm liền, Hòa Bình đều đứng ở tốp đầu tại các giải đẩy gậy của khu vực. Mặc dù điều kiện tập luyện khó khăn, thời gian triệu tập đoàn ít nhưng số huy chương mà đoàn tỉnh ta đạt được vượt chỉ tiêu đề ra. Điều làm nên thành công là do tỉnh duy trì khá mạnh phong trào thể thao dân tộc ngay từ cơ sở. Hàng năm, hầu hết các huyện, thành phố đều tổ chức giải vô địch kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy tại địa phương, thu hút đông đảo VĐV và nhân dân tham gia, cổ vũ nhiệt tình, góp phần tích cực vào phát triển phong trào thể thao quần chúng. Các VĐV đạt thành tích cao được lựa chọn đi thi giải tỉnh, qua đó, tỉnh lựa chọn VĐV thi đấu ở đấu trường quốc gia.  

 

Tuy nhiên, chưa thể thoả mãn với thành tích vì giải quốc gia năm nay có số đoàn tham gia ít, nhiều nội dung chỉ có 3 VĐV đăng ký. Khó khăn đối với đội tuyển tỉnh ta hầu hết VĐV đạt thành tích cao đều lao động tự do, được lựa chọn từ phong trào cơ sở, kinh tế không ổn định. Trong khi đó, kinh phí dành cho bộ môn này eo hẹp, chế độ bồi dưỡng VĐV thấp. Là môn đòi hỏi yếu tố thể lực, sức mạnh, các VĐV cần được luyện tập dài ngày nhưng vì kinh phí hạn chế nên các VĐV chỉ được luyện tập trong thời gian ngắn, gấp rút. VĐV Lương Xuân Khánh cũng đã từng đầu quân cho đội Hà Nội một vài năm với quay về thi đấu cho tỉnh. Anh từng thổ lộ rằng, tham gia giải vì phong trào chung chứ trong khoảng thời gian triệu tập và thi đấu giành HCV thu nhập thấp hơn so với đi làm ngoài cùng thời gian. Những khó khăn trên nếu được cải thiện, đội tuyển đẩy gậy tỉnh sẽ có điều kiện thi đấu tốt hơn và dần khẳng định được vị thế ở khu vực và toàn quốc mà trước mắt là giành thứ hạng cao tại Ngày hội Văn hoá, thể thao vùng Tây Bắc và Hội thi Thể thao DTTS toàn quốc sẽ được tổ chức vào năm 2013.

 

                                                                                                      

                                                                                        Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xác định 2 trận bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024

Vòng bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024 đã xác định được hai cặp đấu giữa Dortmund gặp Paris Saint Germain và Real Madrid đối đầu Bayern Munich.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục