(HBĐT) - Tối 31/12, thành phố Hòa Bình đã tổ chức đêm văn nghệ chào xuân 2018 và chung khảo cuộc thi Miss Sport (hoa khôi thể thao). Khu vực Nhà văn hóa TP Hòa Bình nơi diễn ra sự kiện sôi động, từng bừng, thu hút hàng nghìn người dân tới xem, cổ vũ.

Vòng chung khảo cuộc thi Miss Sport thành phố Hòa Bình năm 2017 có sự tranh tài của 10 thí sinh đến từ các trường THPT, trường chuyên nghiệp và 5 đội thi là các nhóm nhảy, CLB yoga trên địa bàn thành phố. Các thí sinh trải qua các phần thi: trình diễn áo dài truyền thống, trang phục thể thao tự chọn, tài năng thể thao, trang phục dạ hội, ứng xử. Các thí sinh và các đội thi đã thể hiện các tiết mục nhảy hiện đại, múa, võ thuật, bài tập yoga hấp dẫn, cùng phần trình diễn trang phục, áo dài uyển chuyển. Xen kẽ các phần thi là các tiết mục văn nghệ về mùa xuân, tuổi trẻ.

Kết quả, đối với phần thi cá nhân, khoa khôi thuộc về thí sinh Lê Thị Thu Hà (Trường THPT Công Nghiệp); Á khôi 1 – thí sinh Đinh Hà Vy (Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ); Á khôi 2 – thí sinh Nguyễn Thị Thắm (Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc). Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 7 giải phụ như: giải dành cho thí sinh mặc áo dài đẹp nhất, thí sinh ứng xử hay nhất, thí sinh có phần thi tài năng xuất sắc nhất… Đối với tập thể, giải đặc biệt thuộc về CLB Yoga Shakti Hòa Bình; giải nhất - Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh; đồng giải ba - Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc.

Theo TP Hòa Bình, hội thi là hoạt động tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng của thanh niên trong cuộc sống đương đại, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các trường học. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng nét đẹp văn hóa trong giao tiếp, ứng xử cho thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Ngày học sinh – sinh viên Việt Nam.


Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài trên nền bài hát về mùa xuân.

Liên khúc "Xuân về trên môi em và chào xuân” mở đầu đêm văn nghệ và chung khảo cuộc thi Miss Sport TP Hòa Bình.


Phần thi yoga của CLB Yoga Shakti Hòa Bình giành giải nhất phần thi tập thể.


Lãnh đạo UBND TP Hòa Bình trao giải cho hoa khôi Lê Thị Thu Hà.


 

                                                                              C.L


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục