(HBĐT) - Từ ngày 17 23/6, đoàn công tác của Sở VH TT&DL tỉnh do đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Bảo tàng Kay Sỏn  Phôm vi hẳn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, Ban quản lý di tích tỉnh và phòng quản lý văn hoá Sở VH TT&DL tỉnh. Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Sỉng Thong - Sỉng hả păn nha, Quyền Trưởng ban phụ trách Bảo tàng Kay sỏn - Phôm vi hẳn và đại diện 16 phòng ban thuộc Bảo tàng.



 

Lãnh đạo Sở VH - TT&DL tỉnh và đại diện Bảo tàng Kay sỏn - Phôm vi hẳn, nước CHDCND Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. 

Mục đích của chương trình làm việc nhằm họp bàn trao đổi về công tác tìm hiểu, sưu tầm tư liệu hiện vật; về công tác tu bổ tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử cách mạng Việt – Lào tại tỉnh Hoà Bình. Theo đó, đại diện Sở VH – TT&DL tỉnh, đồng chí Bùi Ngọc Lâm đã giới thiệu về các nội dung giá trị chủ yếu của các di tích lịch sử cách mạng Việt – Lào tại tỉnh Hoà Bình. Thông báo về sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của các cấp các ngành tỉnh Hoà Bình trong việc bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích này. Đề nghị Ban Quản lý Bảo tàng Kaysỏn Phôm vi hẳn phối hợp, hợp tác, giúp đỡ Đoàn công tác, giúp đỡ tỉnh Hoà Bình trong công tác sưu tầm, tìm hiểu tư liệu bổ sung và công tác tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích này.


Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH - TT&DL tỉnh tặng bức tranh di tích Đại hội trù bị II Đại hội Đảng Nhân dân Lào cho đồng chí Xu Văn đi - Si sa vắt, nguyên Phó Chánh văn phòng T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban phụ trách Bảo tàng Kay sỏn - Phôm vi hẳn.

Về phía nước bạn Lào, đồng chí Sỉng Thong – Sing hả păn nha cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Khẳng định Đảng và Nhà nước Lào quan tâm và đánh giá rất cao đối với công tác sưu tầm, tìm hiểu tư liệu bổ sung và công tác tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử cách mạng Việt – Lào nói chung và các di tích lịch sử cách mạng Việt – Lào tại tỉnh Hoà Bình nói riêng. Đánh giá các di tích lịch sử cách mạng Việt – Lào tại tỉnh Hoà Bình rất quan trọng đối với cách mạng Lào, đối với Ban Phụ trách Bảo tàng Kay sỏn Phôm vi hẳn. Những di tích này góp thêm minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt –Lào. Nhất trí phối hợp, hợp tác trong công tác sưu tầm, tìm hiểu tư liệu bổ sung và công tác tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích này.


Đoàn công tác Sở VH - TT&DL tỉnh Hoà Bình thăm di tích nhà ở của đồng chí Kay sỏn - Phôm vi hẳn tại Bảo tàng Kay sỏn - Phôm vi hẳn, nước CHDCND Lào. 

Sau khi thảo luận, hai bên đã nhất trí ký kết biên bản ghi nhớ. Trong đó, thống nhất: Tiếp tục hợp tác công việc, phối hợp nghiên cứu sưu tầm các tư liệu liên quan đến hai di tích có tại hai nước. Tiếp tục hợp tác trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của hai di tích cách mạng Việt Nam - Lào tại tỉnh Hoà Bình. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục rộng rãi đến quần chúng nhân dân hai nước biết, hiểu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia; cũng như tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của hai di tích trên tại tỉnh Hoà Bình. Trong năm 2019, phía Việt Nam sẽ mời đoàn cán bộ đại diện nước Lào sang thăm và làm việc về công tác nêu trên. Các vấn đề liên quan sẽ được thể hiện bằng thư mời chính thức.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, đoàn đại biểu Việt Nam đã đi thăm quan, thu thập tư liệu một số bảo tàng, điểm di tich lịch sử, văn hoá nổi tiếng của Lào và phỏng vấn, thu thập tư liệu 2 nhân chứng lịch sử trực tiếp được tham gia công tác chuẩn bị và tham gia dự Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại tỉnh Hoà Bình năm 1971.

Nhân dịp này, Sở VH – TT&SL cũng đã tặng bảo tàng Kay sỏn – phôm vi hẳn bức tranh toàn cảnh về khu di tích nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào. Nước bạn Lào cũng đã cung cấp một số ảnh, tư liệu lịch sử về sự kiện này hiện đã được sư tầm và lưu giữ tại Bảo tàng Kay sỏn – Phôm vi hẳn.


 

                                                                                  P.V

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục