Tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước, tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc.


Festival áo dài "Tinh hoa áo dài Việt Nam” tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa của thế giới được UNESCO công nhận. Ảnh minh họa (tư liệu): Thanh Hà/TTXVN

Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào sáng 10/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Dự kiến, có khoảng 2.000 đại biểu tới tham dự sự kiện là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội, đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng… Bên cạnh việc ôn lại công cuộc xây dựng, gìn giữ, phát triển Thăng Long - Hà Nội, biểu dương và khích lệ các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô Anh hùng, tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú và trao tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt” cho đại diện các cá nhân tiêu biểu. 

Cùng với Lễ kỷ niệm là các hoạt động dâng hương tưởng niệm, chương trình trưng bày, triển lãm, ra mắt sách chuyên đề, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao diễn ra từ ngày 1-15/10 như: Triển lãm chuyên đề "1010 năm vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long", xuất bản sách ảnh "Văn hiến Thăng Long bằng chứng khảo cổ học", ra mắt phim "1010 năm Thăng Long - Hà Nội", hội sách "Văn hiến Thăng Long - Hà Nội", Liên hoan du lịch làng nghề, phố nghề 2020, Liên hoan văn hóa ẩm thực Hà Nội 2020, Tuần lễ phim lưu động lịch sử cách mạng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội… 

Cũng trong dịp này, tại nhiều điểm di sản văn hóa Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động hội thảo, giáo dục truyền thống mang chủ đề "Thăng Long - Hà Nội ngời sáng truyền thống văn hiến - anh hùng" như: Hội thảo khoa học "Ngô Quyền - vị Tổ Trung hưng của đất nước Việt Nam"; cuộc vận động, sáng tạo văn học, nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; cuộc thi tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới... Cùng với đó là hoạt động giao lưu với các đơn vị, địa phương trong nước như các chương trình quảng bá văn hóa - du lịch tỉnh Hòa Bình, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh..., lễ ra mắt các công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục