(HBĐT) - Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân trên địa bàn tỉnh từ 2 thập kỷ qua. Để thực hiện tốt phong trào lớn, tỉnh đã triển khai 7 phong trào, cuộc vận động nhỏ, trong đó có phong trào xây dựng "Làng, bản, tổ dân phố văn hóa”. Phong trào được thực hiện đi vào thực chất đã tạo những bước chuyển tích cực.


Đoàn viên thanh niên phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đẹp cho nhà văn hóa các khu dân cư.

Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện phong trào trong 20 năm qua, đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ: Có thể thấy phong trào xây dựng "Làng, bản, tổ dân phố văn hóa” đã được các địa phương triển khai sâu rộng, đi vào thực chất. Qua đó, đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo tác động tích cực trong việc cải thiện đời sống KT-XH, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đô thị tỉnh.

Từ mong muốn xây dựng làng, bản, khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân tích cực hưởng ứng các hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Một trong những tiêu chí để đạt tiêu chuẩn làng, bản, khu dân cư văn hóa là đời sống kinh tế của người dân ổn định, từng bước phát triển, cụ thể: Người trong độ tuổi lao động có việc làm, thu nhập ổn định; thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, huyện; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố cao hơn mức bình quân chung, không có nhà ở dột nát… Để có được kết quả này, các phong trào nhân đạo, từ thiện ở cơ sở đã được phát huy. Theo đó, đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần tạo nền để những người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống. Kết quả, trong thời gian qua, có 341 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo” và nguồn hỗ trợ của các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Qua các bước triển khai chặt chẽ, có sự giám sát của cộng đồng dân cư, đảm bảo 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT, được khám, chữa bệnh miễn phí; 100% học sinh là con hộ nghèo được miễn giảm học phí. Cũng qua việc thực hiện các tiêu chí về làng, bản, khu dân cư văn hóa, phong trào phát triển kinh tế trang trại, kinh doanh dịch vụ, làng nghề được đẩy mạnh. Bình quân mỗi năm, có khoảng 15.200 lao động được giải quyết việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,7%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,36% năm 2019, ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%.

Thực hiện tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, người dân tích cực đóng góp kinh phí, ngày công để từng bước hoàn thành việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 1.443/1.482 nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, đạt 97,3%, trong đó, có 607 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH-TT&DL; 109/131 xã có nhà văn hoá, đạt 83%, trong đó, 88 nhà văn hóa xã đạt chuẩn theo quy định; 103 khu thể thao xã, phường, thị trấn; 10/10 huyện, thành phố có nhà văn hoá, đạt 100%; 131 tủ sách xã, phường, thị trấn và 131 điểm Bưu điện - văn hóa xã. Có 10 đội thông tin lưu động cấp huyện, 1.482 đội văn nghệ tuyên truyền thôn, xóm, bản, tổ dân phố hoạt động thường xuyên.

Với những chương trình, hoạt động cụ thể, phù hợp thực tiễn, phong trào xây dựng "Làng, bản, tổ dân phố văn hóa” đã tạo được những điểm nhấn sắc nét. Năm 2000, toàn tỉnh có 343/1.577 làng văn hóa, đạt 21,75%; năm 2010 có 1.412/2.066 làng văn hoá, đạt 68,3%; đến năm 2019, toàn tỉnh có 1.264/ 1.482 làng văn hóa, đạt 85,2%. Phong trào xây dựng "Làng, bản, tổ dân phố văn hóa” đi vào thực chất đã góp phần đắc lực trong lộ trình nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy tiến trình xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn.

Thúy Hằng


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục