(HBĐT) - Xóm Hạ, xã Phú Lai (Yên Thủy) được công nhận khu dân cư (KDC) nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Đưa chúng tôi thăm quan một vòng quanh xóm, ông Bùi Văn Giáp, Trưởng xóm chia sẻ: Xóm có hơn 140 hộ với 3 dân tộc, trong đó, dân tộc Mường chiếm 95%. Những năm qua, Nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, nổi bật là phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh, lồng ghép với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

 


Đường giao thông nông thôn xóm Hạ, xã Phú Lai (Yên Thủy) được quản lý, giữ gìn đảm bảo phong quang, sạch đẹp với hình thức tự quản.

Theo quy hoạch chung, khu văn hóa - thể thao đạt chuẩn của xóm sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 7.000 m2. Thông qua việc tuyên truyền, vận động, công trình nhận được sự đồng thuận, nhất trí từ phía người dân. Các hộ có đất canh tác trong phạm vi ảnh hưởng tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, giúp sớm hoàn tất điều kiện mặt bằng. Hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương đang lên kế hoạch vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để triển khai thực hiện công trình. Trước đó, các hộ dân trong KDC đã tích cực ủng hộ và hiến hơn 3.000 m2 đất xây dựng công trình nhà văn hóa xóm, mở rộng khuôn viên trường mầm non để đạt chuẩn quốc gia.

Các tiêu chí cơ bản trong xây dựng NTM đã huy động được sự tham gia của đông đảo Nhân dân trong xóm. Cụ thể, trong giai đoạn 2016 -2020, Nhân dân đóng góp gần 200 triệu đồng để nâng cấp, bê tông hóa, mở rộng khuôn viên nhà văn hóa, gần 100 triệu đồng xây dựng cổng làng, 155 triệu đồng làm tường bao khuôn viên nhà văn hóa, 130 triệu đồng làm đường bê tông xóm... Đến nay, trên 90% đường giao thông nội đồng được cứng hóa, 65% kênh mương nội đồng, 87% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa.

Bên cạnh đó, người dân có ý thức cao về bảo vệ môi trường, thường xuyên nạo vét mương bai thoát lũ, phát quang, dọn dẹp cống rãnh. Thành lập tổ bảo vệ rừng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái. Hàng năm, xóm phân nhóm theo đường ngõ xóm tổ chức cho Nhân dân quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm định kỳ, vệ sinh nhà cửa, đảm bảo vệ sinh môi trường. Số hộ có công trình chuồng trại, giếng nước hợp vệ sinh đạt 94,5%. 

Hàng năm, 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa luôn đạt từ 85% trở lên. Năm 2020, có 130/137 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 92,1%. Xóm không có người mắc tai - tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật. 100% con em trong độ tuổi đều được đi học, tỷ lệ học sinh khá, giỏi hàng năm đạt trên 70%. Trên địa bàn nhiều năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3, thành lập được 1 câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3 của chi hội phụ nữ. Nhân dân đoàn kết giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động TDTT. Xóm có 1 đội văn nghệ với 20 thành viên, 2 đội bóng chuyền, 1 câu lạc bộ cầu lông, 1 câu lạc bộ văn hóa - thể thao. Ngoài ra, bà con duy trì tập luyện các môn thể thao truyền thống như bắn nỏ, đẩy gậy để tham gia, đạt thành tích cao ở các giải đấu cấp cơ sở và cấp huyện.

Cùng với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế của Nhân dân các dân tộc trong xóm ngày càng ổn định, bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020 đạt 43 triệu đồng. Tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 67,1%, hộ nghèo còn 6 hộ (chiếm 0,04%). Xóm không còn nhà tạm, 92% hộ có nhà xây kiên cố, 8% hộ có nhà xây bán kiên cố. Các cuộc vận động vì người nghèo, đền ơn - đáp nghĩa hàng năm được Nhân dân ủng hộ và đều vượt chỉ tiêu vận động của cấp trên.  

Bùi Minh    

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục