(HBĐT) - Những ngày cuối cùng của năm 2021 đang dần qua, không khí chưa tất bật, rộn ràng như Tết Nguyên đán. Ở mỗi khu dân cư, góc phố, con đường trên địa bàn TP Hoà Bình được tích cực dọn dẹp, chỉnh trang để chào đón năm 2022.


Công nhân Công ty CP môi trường đô thị Hoà Bình cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường Trương Hán Siêu (TP Hoà Bình).

Tại khu dân cư số 16, phường Tân Thịnh những ngày cuối năm có nhiều niềm vui. Các hộ dân đều có ý thức chăm lo xây dựng khu phố. Cổng chào vào khu dân cư với tổng giá trị xây dựng gần 70 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các hộ được khánh thành dịp cuối năm. Đường vào ngõ 51 đường Mạc Đĩnh Chi - nơi có mấy chục hộ dân sinh sống đã được Nhà nước đầu tư tôn cao, khắc phục tình trạng ngập lụt vào nhà dân ám ảnh nhiều năm. Hộ bà Nguyễn Thị Lợi là công nhân sông Đà, đời sống khó khăn vừa được Hội Chữ thập đỏ thành phố Hoà Bình và chính quyền hỗ trợ xây dựng mới nhà "Chữ thập đỏ". Bí thư chi bộ tổ dân phố 16 Phạm Thanh Điến phấn khởi cho biết: Bước vào năm 2022, cán bộ, Nhân dân trong tổ dân phố có nhiều niềm vui, đồng lòng xây dựng cuộc sống mới. Cùng với chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đi vào thực chất, tình cảm gắn bó giữa các hộ ngày càng thắt chặt, tối lửa tắt đèn có nhau, cùng chăm lo, chung tay xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp. 

Cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng… chuẩn bị đón năm mới an lành. Công ty CP môi trường đô thị Hoà Bình triển khai kế hoạch thu gom rác thải sinh hoạt, dọn dẹp, chỉnh trang các tuyến đường, tổ chức phun nước chống bụi, rửa đường; các tổ cây xanh cắt tỉa hoa, cây cảnh, dọn dẹp những tuyến đường trọng điểm, mang lại cảnh quan, diện mạo mới cho thành phố. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm thích ứng linh hoạt, bảo đảm an toàn, tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch, chính tuyền thành phố chỉ đạo các xã, phường, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị, triển khai kế hoạch ra quân trấn áp tội phạm, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự để người dân có kỳ nghỉ lễ bình an. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán; phát động phong trào xây dựng tuyến đường văn minh, khu dân cư không rác, khu phố văn hóa; triển khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Cùng với đó, thành phố chỉ đạo chăm lo công tác an sinh xã hội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, gia đình khó khăn ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Kết thúc năm 2021, bước vào năm 2022, diện mạo TP Hòa Bình có sự thay đổi vượt bậc. Nhiều công trình, dự án quan trọng được hoàn thành và đưa vào sử dụng, chuẩn bị những điều kiện cơ bản để thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị đạt tiêu chuẩn loại II theo nghị quyết của Đảng bộ thành phố. Cầu Hòa Bình 2 đưa vào khai thác dịp cuối năm mở ra không gian phát triển đô thị rộng lớn cho thành phố bên sông Đà. Đường Chi Lăng nối với quốc lộ 6, nhiều dự án hạ tầng đô thị, khu dân cư được quy hoạch xây dựng, đưa vào khai thác, nhiều dự án mới đang được khởi động góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách, đồng thời tái đầu tư cho phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại là thế mạnh của thành phố. Năm 2021 khép lại, TP Hòa Bình hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu KT-XH, chất lượng cuộc sống người dân tiếp tục có những cải thiện đáng mừng. Thành phố tự tin bước vào năm 2022 với sự đồng lòng trách nhiệm, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, cùng chăm lo xây dựng thành phố xứng đáng là trung tâm của tỉnh, là đô thị văn minh, hiện đại, có bản sắc, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II. 


   Lê Chung

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục