(HBĐT) - LTS: Tỉnh ta chuẩn bị tổ chức sự kiện 90 năm xác lập và nghiên cứu về nền Văn hóa Hòa Bình (VHHB). Đây là sự kiện văn hóa lớn nhằm tuyên truyền, quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa khảo cổ đặc sắc về một nền văn hóa thời đồ đá nổi tiếng thế giới trên quê hương Hòa Bình. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Hội thảo 90 năm xác lập và nghiên cứu nền VHHB (1932 – 2022) về sự kiện quan trọng này.


Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm tiền sử Đông Nam Á và cán bộ của Viện Khảo cổ học Việt Nam khai quật di tích khảo cổ học tại hang xóm Trại, xã Tân Lập (Lạc Sơn). Ảnh: Đ.H

P.V: Xin đồng chí cho biết giá trị chủ yếu của nền VHHB?

Đồng chí Bùi Thị Niềm: VHHB là một nền văn hóa tiền sử nổi tiếng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Kể từ năm 1932, khi VHHB lần đầu tiên được công nhận trên diễn đàn khoa học thế giới, đến nay đã có gần 200 di tích được phát hiện ở nhiều nước Đông Nam Á, song chưa ở đâu di tích VHHB phân bố dày đặc và phong phú như ở Việt Nam. Tỉnh Hòa Bình là địa phương phát hiện được số lượng các di chỉ về VHHB sớm nhất, dày đặc nhất. Các di chỉ ở tỉnh mang đặc trưng tiêu biểu nhất về VHHB, nên các nhà khoa học thế giới đã nhất trí lấy tên tỉnh Hòa Bình đặt tên cho nền văn hóa này. Các di tích VHHB ở Việt Nam được phát hiện và nghiên cứu trong nhiều thời kỳ khác nhau, do nhiều tổ chức và cá nhân tiến hành. Do nội dung phong phú và phức tạp của nền VHHB, nên đến nay vẫn tồn tại nhiều vấn đề đang thảo luận và nghiên cứu. Kể từ khi giới khảo cổ học (KCH) thế giới vinh danh VHHB cách đây 90 năm đến nay, ngành KCH Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu nền văn hóa này. Đã có nhiều vấn đề được sáng tỏ. Từ những kết quả nghiên cứu mới, nhiều nhận thức mới được hình thành, nhưng cũng không ít vấn đề mới nảy sinh và còn rất nhiều việc phải làm. Với những giá trị lịch sử văn hóa nổi bật, VHHB là di sản quý hiếm của dân tộc có giá trị quốc tế cao. Sau gần một thế kỷ phát hiện và nghiên cứu, VHHB vẫn luôn là một nền văn hóa tiền sử độc đáo, đầy sức cuốn hút với nhiều thế hệ KCH nói riêng và khoa học xã hội nhân văn nói chung. Trong điều kiện khoa học phát triển như hiện nay, công cuộc nghiên cứu tiếp tục về VHHB hứa hẹn khai mở được nhiều điều bí ẩn của nền văn hóa khảo cổ xa xưa rất nổi tiếng này. 

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thế giới công nhận nền VHHB, việc tổ chức Hội thảo 90 năm xác lập và nghiên cứu về nền VHHB và những hoạt động bên lề hội thảo nhằm giới thiệu và tôn vinh những giá trị văn hóa khảo cổ đặc sắc về một nền văn hóa thời đồ đá nổi tiếng thế giới trên quê hương Hòa Bình. Tôn vinh những đóng góp của nhà KCH người Pháp Madeleine Colani đã có công phát hiện và đặt tên cho nền VHHB, góp phần khơi dậy lòng tự hào của các dân tộc tỉnh Hòa Bình, nơi được coi là trung tâm của nền VHHB để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 

P.V: Xin đồng chí cho biết nội dung chương trình kỷ niệm 90 năm xác lập và nghiên cứu về nền VHHB?

Đồng chí Bùi Thị Niềm: Hội thảo tập trung vào chủ đề 90 năm xác lập và nghiên cứu về nền VHHB và những đóng góp của nhà KCH người Pháp Madeleine Colani. Hội thảo do UBND tỉnh chủ trì tổ chức. Các đơn vị tham mưu thực hiện gồm: Sở VH-TT&DL phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện KCH, Hội Khoa học lịch sử tỉnh, Trung tâm tiền sử Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, chương trình gồm các hoạt động diễn ra trước hội thảo khoa học như: Chiều 21/11/2022 tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết về 90 năm nền VHHB do Báo Hòa Bình tổ chức; khai trương Trưng bày triển lãm chuyên đề VHHB trên đất Hòa Bình tại Bảo tàng tỉnh. Sáng 22/11 tổ chức tham quan một số di tích khảo cổ tiêu biểu về VHHB mới khai quật tại huyện Lạc Sơn. Buổi chiều, cắt băng khai trương tuyến đường mang tên nhà KCH người Pháp Madeleine Colani tại TP Hòa Bình; lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân”, "Nghệ nhân Ưu tú” của tỉnh. 

Đặc biệt, sáng 23/11, Hội thảo khoa học 90 năm xác lập và nghiên cứu về nền VHHB được diễn ra tại hội trường UBND tỉnh với sự tham gia của các đại biểu T.Ư như Bộ VH-TT&DL, Cục Di sản văn hóa, Viện Khảo cổ; các nhà khoa học trong nước; đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình có nhiều di tích khảo cổ về nền VHHB; đại biểu đại sứ quán và tổ chức quốc tế như: Viện Viễn Đông Bác cổ, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam. Về phía tỉnh có Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố. 
 
P.V: Sở VH-TT&DL với vai trò là đơn vị chủ trì, tham mưu tổ chức sự kiện, xin đồng chí cho biết các phần việc đã và đang thực hiện? 

Đồng chí Bùi Thị Niềm: Sở VH-TT&DL đã chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức Hội thảo 90 năm xác lập và nghiên cứu về nền VHHB. Chủ trì, tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Tham mưu mời các nhà nghiên cứu khoa học, KCH T.Ư và các tỉnh viết bài tham luận tham gia hội thảo; triển khai công tác chuẩn bị về nội dung, chương trình và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hội thảo. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo đề dẫn và bài phát biểu khai mạc của lãnh đạo tỉnh tại hội thảo; phối hợp tổ chức các hoạt động diễn ra trước hội thảo. Ban hành thông cáo báo chí; xây dựng ma két tuyên truyền trực quan; trang trí khánh tiết phục vụ hội thảo, trình Trưởng Ban tổ chức phê duyệt và tổ chức thực hiện... Chủ trì triển khai thực hiện chương trình cắt băng khai trương trưng bày triển lãm chuyên đề VHHB trên đất Hòa Bình tại Bảo tàng tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định các bài tham luận tại hội thảo và lựa chọn các bài tham luận tiêu biểu để biên tập, in kỷ yếu hội thảo. Chỉ đạo kiểm tra các cơ sở lưu trú tại TP Hòa Bình nơi đại biểu về tham dự hội thảo; chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm, ANTT, phòng chống cháy nổ và ATGT trong thời gian diễn ra hội thảo và các hoạt động bên lề.

Trước đó, Sở VH-TT&DL phối hợp với Trung tâm tiền sử Đông Nam Á thực hiện thám sát, nghiên cứu tại một số di chỉ KCH trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Đến thời điểm này, các phần việc đang được các ban, sở, ngành, đơn vị chức năng và các huyện, thành phố gấp rút thực hiện; công tác tuyên truyền về ý nghĩa của sự kiện cũng được đẩy mạnh nhằm góp phần tổ chức thành công hội thảo sắp tới.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

 Hương Lan (Thực hiện)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục