(HBĐT) - Cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa (NVH) ở các xóm, bản là một trong những danh mục công trình được huyện Đà Bắc thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) năm 2022 trên địa bàn huyện.


Nhà văn hóa xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum (Đà Bắc) đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của xóm.

Đà Bắc là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn với tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm khoảng 90%. Những năm qua, bên cạnh quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, huyện chú trọng xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa. Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay, toàn huyện còn 12 thôn, xóm chưa có NVH; mới có 3/16 xã có NVH cấp xã, gồm: Hiền Lương, Toàn Sơn, Tú Lý. Thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, mới chỉ có 4/16 xã đạt. Như vậy, có thể thấy, đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa, nhất là NVH là trăn trở của địa phương và mong mỏi của người dân trên địa bàn huyện.

Trung Thành là xã đặc biệt khó khăn với 98% dân số là đồng bào dân tộc Tày. Thực hiện chủ trương sáp nhập xóm, đến nay, toàn xã có 5 xóm, trong đó còn 2 xóm chưa có NVH là Trung Thượng và Búa. Đồng chí Lường Văn Thái, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Đây là 2 xóm có dân số đông, trên 100 hộ dân mỗi xóm. Những năm qua, do chưa có NVH nên các hoạt động hội họp của xóm gặp rất nhiều khó khăn. Gần đây nhất, để tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con 2 xóm phải thuê phông rạp để tổ chức. Ngoài ra, 3 xóm còn lại dù đã có NVH nhưng chưa có trang thiết bị để phục vụ các hoạt động chung. Ngoài NVH, hạ tầng giao thông trên địa bàn xã cũng còn nhiều khó khăn. Đường trục chính từ xã Trung Thành đi xã Đoàn Kết đã xuống cấp; các xóm chưa được xây dựng đường vào khu sản xuất.

Không chỉ xã Trung Thành mà ở nhiều xóm, bản trên địa bàn huyện Đà Bắc, nhiều NVH đã xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ sinh hoạt của người dân. Xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum có hơn 130 hộ dân với trên 600 nhân khẩu. Mặc dù đã có NVH nhưng có thể thấy công trình đã xuống cấp và thiếu trang thiết bị. Ông Xa Văn Khiêm, Trưởng xóm cho biết: Sau khi thực hiện sáp nhập xóm, với dân số đông hơn, NVH hiện tại không đáp ứng được. Bà con trong xóm đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên để được đầu tư xây dựng NVH rộng rãi, khang trang hơn, nhất là được hỗ trợ các trang thiết bị để phục vụ hoạt động hội họp, sinh hoạt cộng đồng.

Theo Phòng Dân tộc huyện, trong các danh mục công trình đầu tư sử dụng vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022, huyện triển khai hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt, đầu tư cơ sở hạ tầng cho một số xã, thôn, bản khó khăn. Cùng với đó cải tạo 10 nhà sinh hoạt cộng đồng, NVH ở các thôn, xóm thuộc 5 xã, gồm: Tiền Phong (cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Nà Mát), Vầy Nưa (cải tạo NVH xóm Nưa, Than), Mường Chiềng (cải tạo NVH các xóm: Chiềng Cang, Chum Nưa, Bản Hạ), Trung Thành (cải tạo NVH các xóm: Sổ, Trung Tằm, Bay), Hiền Lương (cải tạo NVH xóm Mơ). Kinh phí cải tạo các NVH nêu trên là 2 tỷ đồng.


Viết Đào


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục