Cuối tháng 11/2023, du khách thập phương đã tham dự và chung vui với người dân thôn Lai Trì, xã Thanh Cao (Lương Sơn) về sự kiện văn hóa quan trọng: đình Lai Trì được đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.


Người dân và du khách tham gia rước bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh về đình Lai Trì, xã Thanh Cao (Lương Sơn).

Theo lời kể của cụ Nguyễn Văn Bính - một trong những người cao tuổi nhất của thôn, khi xưa, đình Lai Trì được các triều đại phong kiến Việt Nam tặng sắc phong, thần phả cho các vị thần được thờ. Trải qua những biến động, thăng trầm của lịch sử với nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, đến khoảng năm 1950, ngôi đình bị thực dân Pháp đốt cháy. Từ đó, các sắc phong, văn tế và các đồ thờ tự được cụ từ cất giữ, nhưng thời gian khiến các hiện vật bị mối mọt, thất lạc. Đình giờ chỉ còn giữ lại 1 bia đá nhưng chữ đã bị mài mòn nên không rõ được nội dung ghi trên bia.

Dựa vào nguồn tư liệu do các bậc cao niên của thôn cung cấp, so sánh với các di tích có cùng niên đại thì đình Lai Trì xưa thời Thành Hoàng làng là tam vị Tản Viên Sơn Thánh, bao gồm Đức Thánh Tản Viên và 2 người em họ là Cao Sơn (Sùng Công), Quý Minh (Hiển Công). Ngoài ra, đình còn thờ thêm các nhân vật như ông Nguyễn Đình Khánh và ông Hành Khiển. Năm 1989, đình Lai Trì được nhân dân trong thôn dựng lại với kiến trúc bằng gỗ lợp mái gianh để làm nơi thờ phụng. Đến năm 1993, đình được xây bằng gạch, cát, xi măng và đến năm 2017 được xây thêm cổng. Trên diện tích khu đất xưa gần 2.500 m2, phía trước (cổng nghi môn) là khu vực ao sen, cánh đồng lúa rộng, không gian của đình có sự hài hoà, gần gũi giữa con người và thiên nhiên mà không làm mất đi sự thanh tịnh, linh thiêng.

Tại ngôi đình này, mọi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng diễn ra hàng năm. Các sự kiện quan trọng gồm lễ việc làng, lễ hạ điền, lễ thượng điền, giỗ ông Khánh. Tuy nhiên, lễ hội chính, thường niên được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng Giêng, tục gọi là lễ việc làng. Vào ngày mồng 6 hoặc mồng 7 tháng Giêng, tức là trước khi tiến hành phần lễ, thôn thường tổ chức hoạt động phần hội thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư với nhiều nghi thức và trò chơi độc đáo, như: ném còn, đẩy gậy, kéo co, đánh bóng... Ngoài ra, vào các ngày rằm và mùng 1 hàng tháng hoặc những khi gia đình nào có việc đều mang lễ vật ra đình để cầu mong được thần phù hộ.    

Vì đình nổi tiếng linh thiêng nên nhân dân trong vùng và du khách thập phương thường đến đây dâng hương cầu lộc, cầu tài, cầu mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt. Lễ hội đình trở thành nơi hội tụ, thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần. Thông qua hoạt động lễ hội, thờ cúng nhắc nhở mọi người luôn hướng về cội nguồn, tri ân công đức đối với người đã có công với dân, với nước, nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại. Đặc biệt, sự kiện đình được cấp bằng chứng nhận di tích cấp tỉnh trở thành niềm vinh dự, tự hào của chính quyền và nhân dân thôn Lai Trì, từ đó có thêm động lực để bảo tồn, phát huy hơn nữa các giá trị lịch sử văn hóa.

Hiện nay, đình Lai Trì được UBND huyện Lương Sơn giao chính quyền thôn trực tiếp trông coi, quản lý. Gắn liền với di tích là phần giá trị di sản văn hóa phi vật thể, không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Mường nơi đây. Theo đồng chí Nguyễn Thị Tiến, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lương Sơn, nằm trong hệ thống di tích, danh thắng của huyện, trong tương lai, di tích đình Lai Trì sẽ kết hợp với các di tích khác trên địa bàn tạo nên các tuyến du lịch tâm linh - sinh thái - thắng cảnh - cách mạng - khảo cổ - làng bản. Đặc biệt, di tích gần và cùng tuyến tham quan với quần thể thắng cảnh động Tiên, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) và chùa Hương (Hà Nội). Với tiềm năng đó, đình sẽ là điểm gửi gắm tâm linh cho đông đảo du khách gần xa, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 


Bùi Minh


Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục