Nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, tỉnh Hòa Bình xác định phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là giải pháp trọng tâm, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng...
Chi hội Phụ nữ xóm Vó Trên, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Tỉnh Hòa Bình có 9 huyện, 1 thành phố với 151 xã, phường, thị trấn; dân số hơn 850 nghìn người, gồm 6 dân tộc chính (Mường, Kinh, Thái, Dao, Tày, Mông) cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 63%. Đây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, cái nôi của nền "Văn hóa Hòa Bình”, đồng thời có nhiều tiềm năng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ du lịch.
Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã lan tỏa, thấm sâu, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Phong trào được các cấp ủy, chính quyền quan tâm đẩy mạnh, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các tiêu chí, tiêu chuẩn về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá và cụ thể hóa bằng các quy ước, hương ước khu dân cư.
Tại các địa phương trong toàn tỉnh xuất hiện các mô hình hoạt động phong phú như: Câu lạc bộ bảo tồn di sản văn hóa Mường, Câu lạc bộ chiêng Mường ở các xã, thị trấn; Đoàn Thanh niên với mô hình "Ngày Chủ nhật xanh”; Hội LHPN với các mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, "Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội”, "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”... Nhiều gương điển hình được lan tỏa, như các gia đình: ông Vương Sỹ Hải, xóm Trẹo, xã Tú Sơn và ông Bùi Văn Lung, xóm Ve, xã Đông Bắc (Kim Bôi); ông Bùi Văn Peo, xóm Búm 1, xã Ân Nghĩa ((Lạc Sơn)... với những việc làm thiết thực như hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới.
Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng nếp sống văn minh công sở, hiện đại. Phong trào được triển khai thông qua các hoạt động cụ thể như: thực hiện tốt các tiêu chí và quy chế nội bộ; giữ gìn vệ sinh cơ quan, đơn vị sạch đẹp; cải thiện điều kiện và môi trường làm việc; xây dựng tác phong làm việc khoa học, ứng xử văn minh, chuẩn mực.
Đặc biệt, phong trào còn được lồng ghép hiệu quả với các chương trình, cuộc vận động lớn như: xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”, phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”... Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách tín dụng ưu đãi và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để phong trào phát huy tác dụng thiết thực trong đời sống xã hội.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua thực tiễn triển khai, phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, vượt khó vươn lên thoát nghèo, gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng. Cách làm sáng tạo của phong trào đã tác động tích cực đến các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương. Ngoài những cá nhân tiêu biểu trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, nhiều tập thể, tổ chức cũng là những điển hình trong các phong trào thi đua như: "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”, "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, "Thanh niên với văn hóa giao thông”...
Thông qua các phong trào đã phát huy tiềm lực trong nhân dân và xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Năm 2024, toàn tỉnh có 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hoá; 65,8% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá; 76.8% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 20% xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
Bùi Minh
Khi văn hoá được ví như "tuyến phòng thủ mềm” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (NTTTCĐ), tại Hoà Bình, tuyến ấy không chỉ được giữ, mà đang được khơi dậy, nối dài thành sức bật phát triển mới. Trên 4,3 triệu lượt khách, 4.738 tỷ đồng doanh thu từ du lịch trong năm 2024 không đơn thuần là những con số kinh tế. Đó là minh chứng cho một hướng đi đúng: lấy bản sắc làm gốc, lấy phát triển làm nền và lấy văn hoá làm sợi dây kết nối con người với cội nguồn, với cộng đồng, với Đảng.
Từ chỗ thiếu nơi vui chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng trước đây có quy mô chật hẹp, tổ 2, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) đã được quan tâm xây dựng nhà văn hóa mới khang trang, đầy đủ trang thiết bị với phương châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp công sức, tiền của.
Sáng 11/6, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Khu không gian bảo tồn di sản văn hoá Mo Mường gắn với dịch vụ du lịch tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong.
Trước bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực không gian mạng, mặt trận tư tưởng của Đảng phải đối diện với những thách thức chưa từng có. Trong cuộc đấu tranh không tiếng súng ấy, văn hoá không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sợi dây bền bỉ gắn kết con người với cội nguồn, với lý tưởng của Đảng, với niềm tin vào tương lai dân tộc. Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tại tỉnh Hoà Bình, việc giữ gìn bản sắc văn hoá không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản, mà còn là một phần trọng yếu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Rà soát, đánh giá tổng thể công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn các bảo vật quốc gia trên toàn quốc sau một số vụ việc bảo vật quốc gia bị xâm phạm trong thời gian qua.