Giai đoạn 2020 - 2024, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từng bước được đầu tư, hoàn thiện với nội dung, phương thức tổ chức hoạt động đa dạng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Bảo tàng tỉnh Hòa Bình lưu giữ hàng nghìn tài liệu, hiện vật quý về lịch sử, văn hóa Hòa Bình thu hút khách tham quan.
Hiện nay, hệ thống các thiết chế VHTT cấp tỉnh gồm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, thư viện, bảo tàng, sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi, đường đua xe đạp địa hình. Trong đó, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh diện tích 9.000m2 với đầy đủ các phòng chức năng và các công trình phụ trợ như: Cung văn hóa có hội trường đa năng, phòng hội thảo, sân khấu ngoài trời… Bảo tàng tỉnh với diện tích 1.800m2 đang lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của vùng đất, con người Hòa Bình. Thư viện tỉnh với diện tích 1.554m2, hiện có 100.416 bản sách, 42.572 đầu sách, 27 đầu báo, tạp chí; quản lý trên 2.000 thẻ bạn đọc/năm, phục vụ trên 32.000 nghìn lượt bạn đọc/năm; duy trì thực hiện 10 đợt luân chuyển trên 2.300 bản sách/năm.
Về thiết chế thể thao cấp tỉnh có 1 nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh với diện tích 3.023,2m2, quy mô 700 chỗ ngồi; 1 sân vận động diện tích 20.344m2, quy mô 5.000 chỗ ngồi; 1 khu bể bơi diện tích mặt bằng khoảng 2.500m2, 1 sân quần vợt; 1 đường đua xe đạp địa hình diện tích 13,34 ha tại phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế với đường đua đổ đèo dài 2 km, đường đua băng đồng dài 5 km cùng các công trình phụ trợ khác để tổ chức các giải quốc gia, khu vực và quốc tế.
Đối với hệ thống các thiết chế VHTT cấp huyện, 10/10 huyện, thành phố có nhà văn hóa, sân vận động; 4 huyện có nhà tập luyện đa năng. Hệ thống thiết chế VHTT cấp xã có 105 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chiểm 69,5%; 92/151 xã, phường, thị trấn có sân vận động, khu thể thao, chiếm 60,9%, còn 59 xã đã có quy hoạch đất nhưng chưa được đầu tư xây dựng.
Các thiết chế thể thao cấp xã phần nào phát huy được công năng sử dụng, là nơi tổ chức các sự kiện, hoạt động thể dục thể thao của xã, phường, thị trấn. Đối với thiết chế VHTT ở cơ sở, có 1.448 thôn, xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa, đạt 97,7% và 77,5% có sân thể thao.
Ước tính trong giai đoạn 2020 - 2024, hàng năm, các thiết chế VHTT cấp tỉnh là nơi tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 70 cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, giải thể thao; các thiết chế văn hóa cấp huyện cũng là nơi tổ chức hàng trăm sự kiện và ở cấp xã tổ chức hàng nghìn cuộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Theo đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, hệ thống thiết chế VHTT các cấp đang được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Các thiết chế được tổ chức hoạt động đa dạng, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của nhân dân.
Để tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế VHTT phục vụ các nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bên cạnh việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, vận động; từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế đối với các hoạt động văn hóa, nhất là ở cơ sở. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các thiết chế văn hóa; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng, khai thác, sử dụng hiệu quả công năng các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa.
Bùi Minh
Với phong trào thi đua xây dựng khu dân cư (KDC) văn hóa, gia đình văn hóa (GĐVH) ngày càng sôi nổi, rộng khắp, huyện Yên Thủy đã và đang thực hiện tốt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng cộng đồng văn minh, giàu đẹp, tiến bộ.
Khi văn hoá được ví như "tuyến phòng thủ mềm” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (NTTTCĐ), tại Hoà Bình, tuyến ấy không chỉ được giữ, mà đang được khơi dậy, nối dài thành sức bật phát triển mới. Trên 4,3 triệu lượt khách, 4.738 tỷ đồng doanh thu từ du lịch trong năm 2024 không đơn thuần là những con số kinh tế. Đó là minh chứng cho một hướng đi đúng: lấy bản sắc làm gốc, lấy phát triển làm nền và lấy văn hoá làm sợi dây kết nối con người với cội nguồn, với cộng đồng, với Đảng.
Từ chỗ thiếu nơi vui chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng trước đây có quy mô chật hẹp, tổ 2, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) đã được quan tâm xây dựng nhà văn hóa mới khang trang, đầy đủ trang thiết bị với phương châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp công sức, tiền của.
Sáng 11/6, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Khu không gian bảo tồn di sản văn hoá Mo Mường gắn với dịch vụ du lịch tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong.
Trước bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực không gian mạng, mặt trận tư tưởng của Đảng phải đối diện với những thách thức chưa từng có. Trong cuộc đấu tranh không tiếng súng ấy, văn hoá không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sợi dây bền bỉ gắn kết con người với cội nguồn, với lý tưởng của Đảng, với niềm tin vào tương lai dân tộc. Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tại tỉnh Hoà Bình, việc giữ gìn bản sắc văn hoá không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản, mà còn là một phần trọng yếu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Rà soát, đánh giá tổng thể công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn các bảo vật quốc gia trên toàn quốc sau một số vụ việc bảo vật quốc gia bị xâm phạm trong thời gian qua.