Ngày 23/6, Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025 đã tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2025.
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao giải đặc biệt cho em Đinh Thị Ngọc Doanh, lớp 8A2, Trường TH&THCS Dân Chủ (TP Hòa Bình).
Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong trường học và cộng đồng, hướng đến xây dựng xã hội học tập. Cuộc thi được phát động theo hướng dẫn của Bộ VH,TT&DL, được triển khai trên toàn tỉnh với sự phối hợp chặt chẽ của Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, các phòng và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Sau hơn 3 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 10.210 bài dự thi từ 73 trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó có 10.161 bài viết và 49 video. Các cấp học đều tích cực hưởng ứng, tiêu biểu có Trường THPT Lương Sơn với 1.364 bài, Trường THPT Cù Chính Lan với 972 bài, Trường THPT Cộng Hòa với 769 bài. Mặc dù số lượng trường tham gia giảm nhẹ do thời điểm tổ chức trùng với đợt tập trung cao độ cho công tác sáp nhập đơn vị hành chính, nhưng chất lượng bài thi được đánh giá cao, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, hình thức và tính sáng tạo.
Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao giải đặc biệt cho em Đinh Thị Ngọc Doanh, lớp 8A2, Trường TH&THCS Dân Chủ (TP Hòa Bình). 5 giải nhất được trao cho các em: Bạch Thùy Linh (lớp 12A5) và Lê Gia Linh (lớp 10A3), Trường THPT Cù Chính Lan (Lương Sơn); Vũ Thị Phương Chinh (lớp 11A1) và Đinh Thị Minh Ánh (lớp 11A7), Trường THPT Tân Lạc (Tân Lạc); Bùi Thùy Dương (lớp 10A1), Trường THPT Cao Phong (Cao Phong). Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 4 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích và 9 giải chuyên đề cho các bài dự thi có nội dung xuất sắc về chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất, truyện ngắn khuyến đọc hay nhất, kế hoạch và sáng kiến phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất.
Ban Tổ chức đã chọn 6 bài thi xuất sắc nhất đại diện tỉnh Hòa Bình tham gia vòng chung kết toàn quốc do Bộ VH-TT&DL tổ chức.
Hồng Duyên
Trong suốt một thế kỷ, kể từ khi tờ báo Thanh niên ra đời (21/6/1925) đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã không chỉ đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lan tỏa giá trị nhân văn Việt Nam.
Xác định phát triển văn hoá đọc có vai trò rất quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của đội ngũ cán bộ, giảng viên, những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình đã không ngừng chú trọng, tạo điều kiện, xây dựng môi trường, không gian cho văn hoá đọc lan toả, phát triển. Từ đó, chất lượng cán bộ, giảng viên và các mặt công tác của nhà trường được nâng cao.
Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình có 8 hội viên. Là chi hội nhà báo hoạt động có tính chất đặc thù, các hội viên tích cực sáng tạo tác phẩm, đặc biệt là tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT) để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước.
Với phong trào thi đua xây dựng khu dân cư (KDC) văn hóa, gia đình văn hóa (GĐVH) ngày càng sôi nổi, rộng khắp, huyện Yên Thủy đã và đang thực hiện tốt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng cộng đồng văn minh, giàu đẹp, tiến bộ.
Khi văn hoá được ví như "tuyến phòng thủ mềm” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (NTTTCĐ), tại Hoà Bình, tuyến ấy không chỉ được giữ, mà đang được khơi dậy, nối dài thành sức bật phát triển mới. Trên 4,3 triệu lượt khách, 4.738 tỷ đồng doanh thu từ du lịch trong năm 2024 không đơn thuần là những con số kinh tế. Đó là minh chứng cho một hướng đi đúng: lấy bản sắc làm gốc, lấy phát triển làm nền và lấy văn hoá làm sợi dây kết nối con người với cội nguồn, với cộng đồng, với Đảng.
Từ chỗ thiếu nơi vui chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng trước đây có quy mô chật hẹp, tổ 2, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) đã được quan tâm xây dựng nhà văn hóa mới khang trang, đầy đủ trang thiết bị với phương châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp công sức, tiền của.