Ngày Điện ảnh Việt Nam 15-3 được coi như sự kiện hàng năm của nghề nghiệp với trọng điểm là lễ trao giải Cánh diều vàng (do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức). Trong cuộc trao đổi ngắn với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy (Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, phụ trách điện ảnh phía Nam) đã cho biết một số chương trình hoạt động của hội.

 

* Phóng viên: Ngày Điện ảnh Việt Nam năm 2011 sẽ có nội dung hoạt động và được tổ chức cụ thể như thế nào, thưa bà?

* Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy: Ngoài chương trình chiếu phim Việt Nam được tổ chức ở Hà Nội và TPHCM, ý nghĩa tôn vinh những nghệ sĩ cống hiến tài năng, tâm huyết cho nền điện ảnh dân tộc cách mạng cũng được hội rất quan tâm. Đó là việc in chuyển sang DVD giới thiệu các phim truyện nhựa và phim tài liệu của cố NSND Nguyễn Văn Thông, Trần Vũ (Con chim vành khuyên, Đến hẹn lại lên), Nguyễn Ngọc Quỳnh (Lũy thép Vĩnh Linh). Các phim này được gửi các trung tâm điện ảnh 63 tỉnh thành để chiếu ra rạp phục vụ khán giả cả nước.

Hội tổ chức giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh, những người làm phim với công chúng tại các buổi chiếu phim, nhằm ôn lại những trang sử hào hùng của điện ảnh cách mạng Việt Nam nửa thế kỷ qua. Ngày 11-3, hội sẽ tổ chức chuyến đi về nguồn cho cho các nghệ sĩ lão thành và đại biểu các thế hệ người làm phim tiếp nối về thăm lại địa bàn hoạt động năm xưa của điện ảnh bưng biền tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An…

Ngoài ra, còn có hoạt động khác cũng diễn ra vào ngày 11-3: tại Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật và Lưu trữ điện ảnh, số 7 Phan Kế Bính sẽ chiếu phim Cánh đồng bất tận; Bi, Đừng sợ và Rừng Na-Uy.

Sau đó, ngày 12-3, tại khách sạn Rex, hội thảo “Điện ảnh phản ánh hiện thực cuộc sống” do Ban Lý luận - Phê bình điện ảnh, Hội đồng Nghệ thuật tổ chức và chủ trì. Hội thảo là diễn đàn tập trung ý kiến của các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình điện ảnh, sản xuất, phát hành phim, sẽ nêu và mổ xẻ những vấn đề mấu chốt của nền điện ảnh Việt Nam đương đại.

* Riêng lễ trao giải Cánh diều vàng được coi là trọng điểm của ngày Điện ảnh Việt Nam, sẽ diễn ra như thế nào?

* Đây là chương trình do NSƯT Trịnh Lê Văn, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam làm tổng đạo diễn. Tất nhiên, chúng tôi không nhắc lại những nội dung lớn đã được ban tổ chức công bố trong cuộc họp báo vừa qua ở Hà Nội.

Buổi lễ sẽ diễn ra vào đêm 13-3-2011 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM; Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp chương trình trên VTV2 và VTV4 tiếp sóng ra nước ngoài từ 20 giờ cùng ngày. Riêng ở phần hình thức trang phục, chúng tôi nghĩ có thể đề xuất một vài thay đổi. Chẳng hạn, trong đêm trao giải thưởng Cánh diều vàng 2010, việc đề xuất nghi thức vận trang phục đẹp, thanh nhã cho các nữ diễn viên, nghệ sĩ tham gia được hiểu trên tinh thần hướng về cội nguồn, hướng về dân tộc.

Thực sự, điều đó chính bạn bè điện ảnh quốc tế khi dự liên hoan phim Việt Nam hoặc lễ trao giải Cánh diều vàng ở Hà Nội trước đây, từng nhận xét về trang phục áo dài Việt Nam thể hiện một phong cách dân tộc: giản dị nhưng sang trọng! 

 

                                                                                      Theo SGGP

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục