Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng quà cho cán bộ, nhân dân KDC Thành Công.

Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng quà cho cán bộ, nhân dân KDC Thành Công.

(HBĐT) - Ngày 9/11, khu dân cư Thành Công, thị trấn Thanh Hà (Lạc Thuỷ) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm ngày thành lập MTTDTN Việt Nam (18/11). Tới dự có các đồng chí: Đinh Duy Sơn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ Lạc Thuỷ.

 

Trong nhiều năm qua, Ban công tác mặt trận khu dân cư Thành  Công luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu KT-XH ở địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cùng nhau xây dựng khu phố giàu đẹp văn minh. Khu dân cư Thành Công hiện có 100 hộ gia đình phần lớn là cán bộ công nhân thuộc (Nông trường Thanh Hà trước đây). Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, năm 2012 KDC có 85 hộ đạt gia đình văn hoá; 8 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục (2010- 2012) ; 85 hộ đạt  hộ gia đình thể thao, là KDC đạt 5 tiêu chuẩn KDC tiêu biểu xuất sắc, là KDC nổi bật trong phong trào làm kinh tế giỏi, luôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi áp dụng KHKT đưa các loại giống có năng suất cao chất lương tốt vào sản xuất. Trong năm qua, nhiều hộ gia đình có thu nhập từ 80-100 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng/người/năm; 100% hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt 3 tiêu  chuẩn của cuộc vận động. Đời sống tinh thần luôn được cải thiện, KDC đã có nhà văn hoá, có sân chơi thể thao, có 1 tổ phát thanh viên, 1 đội văn nghệ, 1 đôi bóng đá, 1 đội bóng chuyền nam, một đội bóng truyền  nữ, 1 tổ dưỡng sinh, 1 CLB gia đình hạnh phúc, 1 CLB NCT. KDC nhiều năm được công nhận là KDC văn hoá tiêu biểu xuất sắc... Tình hình ANCT - TTATXH   trên địa bàn luôn được giữ vững.  

 

Tại ngày hội, KDC đã biểu dương, khen thưởng những gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; đồng thời, phát động CVĐ năm 2013 và ký giao ước thi đua giữa các  hội, đoàn thể, hộ gia đình.

 

 

*Cùng ngày, khu dân cư xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11). Đến dự có đồng chí Hoàng Thị Chiển, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ngành, đoàn thể và huyện Tân Lạc.

           

 Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Chiển, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho KDC xóm Ải.

 

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 82 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, CVĐ ngày vì người nghèo, gắn với xây dựng NTM của khu  năm 2012. Hiện nay, KDC xóm Ải có 88 hộ, 195 nhân khẩu. Trong những năm qua, KDC luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, các ban, ngành, đoàn thể, sự nhiệt tình năng nổ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân nên cuộc sống người dân trên địa bàn ngày càng phát triển.  Thu nhập bình quân của tổ đạt trên 12 triệu đồng/người/năm; số hộ khá, giàu của xóm ngày càng tăng, số hộ nghèo còn 15 hộ. Xóm có 1,8km đường bê tông hóa; 100% số hộ sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh. Năm 2012, xóm có 77 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 87,5%%... Đặc biệt, thực hiện Dự án củ Bộ VH-TT&DL về duy trì, tôn tạo, nâng cấp và xây dựng làng Mường cổ với nhiều nội dung như: mở các lớp tập huấn hát dân ca, các môn thể thao dân tộc, nghề thủ công, kỹ năng làm du lịch cộng đồng… Năm 2013, 100% số hộ trong xóm phấn đấu và ký cam kết đạt gia đình văn hóa; xóm giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

 

Nhân dịp này, KDC xóm Ải đã biểu dương 6 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; tặng quà cho các em học sinh tiên tiến năm học 2011-2012.

 

 

                                              Minh Tuấn - Hồng Duyên

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục