Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 4/2, tại Sở VH - TT&DL tỉnh, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú tỉnh đã tổ chức họp, đánh giá, thẩm định các tiêu chí xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho 2 cá nhân trước khi gửi hồ sơ về Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước (Bộ VH, TT&DL) và Hội đồng cấp Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

 

Từ năm 1991 đến nay, tỉnh ta có 4 nghệ sĩ ưu tú (trong đó có 2 người từ Sơn La chuyển về). Hiện nay, Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh có nhiều nghệ sĩ đạt các danh hiệu, có thể đáp ứng được các tiêu chí công nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Hội đồng Trung ương. Tiêu biểu là  ca sĩ Hồng Tam (Bùi Thị Tam) và ca sĩ Tuấn Mạnh (Hoàng Tuấn Mạnh). 2 ca sĩ này đã đoạt nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các liên hoan, hội diễn các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc cùng các giải thưởng chuyên ngành âm nhạc của Hội nhạc sĩ Việt Nam và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.  2 ca sĩ đã tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 1996. Vì vậy, 7/7 thành viên Hội đồng nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật tỉnh đã bầu chọn đề cử lên Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của tỉnh.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Việc xét tặng để công nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho các cá nhân xuất sắc là một việc làm cần thiết, không chỉ động viên, tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của nghệ sĩ hay Đoàn nghệ thuật mà còn là niềm vinh dự cho tỉnh nhà. Vì thế, các phần việc tiếp theo (hoàn chỉnh hồ sơ, sự thẩm định các tiêu chí, tiếp thu  ý kiến các chuyên gia…), cần được Hội đồng tỉnh triển khai khoa học, bài bản và có chất lượng. Theo đó, Hội đồng xét tuyển tỉnh sẽ xét duyệt theo trình tự, bỏ phiếu kín và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin của tỉnh và tiếp nhận, xử lý các kiến nghị theo quy định.

 

Từ ngày 19 - 27/3, Hội đồng xét tuyển họp lần cuối và hoàn tất hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nhà nước./.

                                                                         

 

                                                                              Bùi Huy

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục