Ngày 11-9, CHDCND Triều Tiên đã cảnh báo Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với "một loạt các phản ứng cứng rắn hơn mà họ chưa từng phải đương đầu” nếu Washington tìm cách thúc đẩy Liên hợp quốc (LHQ) thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên.


Nhà lãnh đạo Triều tiên Kim Jong Un tại buổi lễ chúc mừng vụ thử bom hạt nhân thành công. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra thông cáo tuyên bố: "Các thủ đoạn trừng phạt và gây sức ép của Mỹ nhằm xóa bỏ chủ quyền và quyền được tồn tại của CHDCND Triều Tiên đã đạt tới một giai đoạn cực kỳ thiếu thận trọng”.

Thông cáo này cũng cáo buộc Mỹ đang tìm cách đặt ra một "nghị quyết trừng phạt” khắc nghiệt hơn bao giờ hết bằng cách thao túng Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ thông qua vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo "Triều Tiên đã sẵn sàng và sẵn lòng sử dụng bất cứ biện pháp nào” để phản ứng lệnh trừng phạt mới.

Triều Tiên còn cáo buộc Mỹ "tìm cách sử dụng các biện pháp tự vệ hợp pháp của Triều Tiên làm lý do để bóp nghẹt và kìm hãm” quốc gia Đông Á và nói rằng các vụ thử tên lửa và hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng là nhằm ngăn chặn Mỹ đe dọa tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

"Trong trường hợp Mỹ dựng lên một "bản nghị quyết” cứng rắn hơn và bất hợp pháp, Triều Tiên sẽ bảo đảm rằng Mỹ sẽ phải trả giá tương xứng,” bản thông cáo khẳng định.

Hiện Mỹ và Nhật Bản đang thúc đẩy HĐBA LHQ ra một bản nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm một quả bom nhiệt hạch có khả năng lắp đặt trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hồi tuần trước.

Tháng trước, sau khi Triều Tiên phóng thử hai quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, LHQ đã thông qua một nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên, cấm nước này xuất khẩu than đá, sắt, quặng sắt và hải sản.

                                                     Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục