Sau hơn 13 giờ thảo luận, Quốc hội Anh ngày 12-9 đã thông qua dự luật rút khỏi Liên hiệp châu Âu (EU) với 326 phiếu thuận và 290 phiếu chống. Dự luật chấm dứt tư cách thành viên của Anh trong EU sẽ được Quốc hội Anh rà soát kỹ lưỡng.


Bất chấp sự chỉ trích từ phía Công đảng đối lập, Thủ tướng Anh Theresa May hoan nghênh kết quả bỏ phiếu và cho rằng dự luật nêu trên sẽ mang đến sự chắc chắn và minh bạch,

"Sáng nay, Quốc hội đã đưa ra một quyết định lịch sử để thực hiện nguyện vọng của người dân Anh và bỏ phiếu ủng hộ dự luật mang đến sự chắc chắn, minh bạch trong quá trình đưa nước Anh ra khỏi EU… Dù còn nhiều việc phải làm nhưng quyết định này cho thấy chúng ta có thể tiếp tục đàm phán với EU trên nền tảng vững chắc và chúng ta sẽ khuyến khích nghị sĩ của các đảng trong cả nước Anh cùng hợp tác trên tinh thần ủng hộ dự luật quan trọng này”, bà May khẳng định trong một tuyên bố.

Lên tiếng bảo vệ dự luật rút khỏi EU, Chính phủ của Thủ tướng May cho rằng, dự luật này sẽ cho phép Anh "làm chủ luật pháp của đất nước” và cũng trao cho các bộ trưởng thêm quyền sửa đổi luật pháp, giúp luật pháp được thực thi hiệu quả hơn trong nước Anh.

Tuy nhiên, nghị sĩ của cả Công đảng và đảng Bảo thủ của bà May đều bày tỏ quan ngại về việc Chính phủ Anh sẽ có những thay đổi lớn trong luật pháp mà không thảo luận với Quốc hội. Một số nghị sĩ kêu gọi Chính phủ Anh bảo đảm sẽ không lạm dụng quyền lực, trong khi một số khác mong muốn một số quyền của người lao động phải được đưa vào dự luật trước khi dự luật được trình lên Thượng viện.

 

                                                      Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục