Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 328 người tại Iran và một số người tại Iraq đã thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,3 độ. Truyền thông hai nước đưa tin, lực lượng cứu hộ đang đẩy nhanh các nỗ lực tìm kiếm nhiều người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

 

Nhiều ngôi nhà bị sập sau trận động đất mạnh. (Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình quốc gia Iran đưa tin, hơn 328 người đã thiệt mạng và ít nhất 2.500 người bị thương do trận động đất. Giới chức nước này dự đoán, số thương vong có thể tăng khi các đội tìm kiếm và cứu nạn tiếp cận các vùng xa xôi.

"Do trời tối nên trực thăng gặp khó khăn khi di chuyển tới các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất và một số tuyến đường cũng bị chia cắt. Chúng tôi lo lắng cho những ngôi làng hẻo lánh”, Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia.

Hơn 236 nạn nhân khác được tìm thấy tại thị trấn Sarpol-e Zahab, tại Kermanshah, cách biên giới khoảng 15 km. Trong khi đó, một quan chức phụ trách vấn đề y tế của người Kurd cho biết, ít nhất bốn người đã thiệt mạng tại Iraq và 50 người khác bị thương.

Trung tâm Địa chấn Iran cho biết đã có 50 dư chấn sau trận động đất và cảnh báo các dư chấn sẽ tiếp tục xảy ra. Theo người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm đỏ, hơn 70 nghìn người đang cần chỗ ở khẩn cấp.

Tại Iraq, khu vực chịu nhiều thiệt hại nhất là thị trấn Darbandikhan, cách TP Sulaimaniyah khoảng 75 km về phía đông. Tại đây, hơn 30 người đã bị thương và tình hình đang rất nguy cấp.

Trận động đất khiến bệnh viện chính của thị trấn này bị hư hại nặng và bị mất điện. Nhiều nhà cao tầng và nhà ở cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do trận động đất.

Nhiều người dân tại thủ đô Baghdad phải rời khỏi nhà ở và tòa nhà cao tầng trong hoảng sợ. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra tại Erbil, thủ phủ của khu vực người Kurd và tại các thành phố khác ở miền bắc Iraq, nơi gần với tâm chấn của trận động đất.

Trung tâm khí tượng Iraq khuyến cáo người dân nên tránh xa các tòa nhà cao tầng và không sử dụng thang máy trong trường hợp dư chấn xuất hiện.

Một số thành phố của Iran và Iraq đang rơi vào cảnh mất điện và những lo lắng về sự xuất hiện của các dư chấn khiến hàng nghìn người dân của cả hai nước phải đổ xuống đường và công viên trong điều kiện thời tiết lạnh.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đánh giá trận động đất mạnh 7,3 độ, trong khi giới chức khí tượng Iraq cho rằng, trận động đất có cường độ 6,5 độ với tâm chấn tại khu vực Penjwin, tỉnh Sulaimaniyah thuộc khu tự trị của người Kurd.

Nhiều người dân tại TP Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có cảm nhận được cường độ của trận động đất. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp thương vong hay thiệt hại nào tại thành phố này.

Chủ tịch Hội trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ Kerem Kinik cho biết, các đội thuộc Hội này tại Erbil đang chuẩn bị tới khu vực xảy ra động đất và Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) và Đội cứu hộ y tế quốc gia (UMKE) cũng đang chuẩn bị di chuyển tới Iraq.

Theo truyền thông Israel, có thể cảm nhận được chấn động của trận động đất từ nước này.

 

Nhiều người tập trung tại Bệnh viện Sulaymaniyah, miền bắc Iraq sau trận động đất ngà

 

                                          TheoNhandan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục