Ngày 14-11, lực lượng cảnh sát tỉnh Kandahar ở miền nam Afghanistan cho biết đã có ít nhất 22 cảnh sát và 45 tay súng phiến quân bị thiệt mạng sau khi lực lượng Taliban tấn công vào một trạm kiểm soát ở quận Maywand.


Ông Zia Durrani, người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Kandahar nói: "Đêm 13-11, các tay súng Taliban đã tổ chức cuộc tấn công đồng loạt vào 15 trạm kiểm soát an ninh ở Jagrum, Qala-e-Shahmir, Khak-e-Chopan và các khu vực chung quanh quận Maywand, phía tây thủ phủ tỉnh Kandahar. Giao tranh đã kéo dài tới tận sáng sớm ngày 14 và gây ra nhiều thương vong”.

Giới chức địa phương khẳng định trong vụ xung đột, quân đội chính phủ đã tiêu diệt 45 tay súng và làm bị thương 35 người khác. Đồng thời, Taliban cũng không chiếm được trạm kiểm soát nào trong các cuộc tấn công. Ông Durrani cho biết thêm còn có khoảng 15 cảnh sát bị thương trong các cuộc đấu súng.


Cảnh sát Afghanistan canh gác bên ngoài một địa điểm bị tấn công ở Kabul, Afghanistan.

Lực lượng Taliban, từng là lực lượng cai trị Afghanistan trước khi bị lật đổ vào cuối năm 2001, đang tìm cách khôi phục hoạt động nổi dậy vũ trang, giết hại các binh lính của chính phủ và dân thường.

Tình hình an ninh ở tỉnh Kandahar, một thành trì cũ của Taliban, trong những tháng gần đây đã được cải thiện đáng kể khi lực lượng an ninh liên tục tổ chức các chiến dịch càn quét trên khắp địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các tay súng Taliban đã chuyển hướng tấn công vào các cơ sở của chính phủ.

Ngày 19-10, các tay súng Taliban đã tấn công vào một trại lính ở trong cùng quận Maywand và giết hại 43 binh sĩ chính phủ, làm bị thương chín người và ba người mất tích. Cuộc xung đột cũng khiến 10 tay súng phiến quân thiệt mạng.


Theo Nhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục