Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc điện đàm ngày 12-1, thảo luận về kết quả đàm phán liên Triều mới đây và các biện pháp nhằm tăng cường phối hợp về các vấn đề cùng quan tâm, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.


Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha (bên trái) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Yonhap)

Trong cuộc điện đàm với ông Tillerson, bà Kang đã tái xác nhận rằng, Hàn Quốc sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên song song với những nỗ lực giải quyết sự bế tắc về hạt nhân hiện tại.

Hai nhà ngoại giao cũng trao đổi quan điểm về kết quả của cuộc đàm phán được tổ chức ngày 9-12 giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, tại ngôi làng đình chiến Panmunjom.

Bà Kang cảm ơn Mỹ đã duy trì nguyên tắc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của nước này, giúp dẫn tới cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ năm 2015.

Trong khi đó, ông Tillerson nói, việc hai miền Triều Tiên nối lại đàm phán rất đáng khích lệ và kêu gọi hợp tác chặt chẽ trong việc vạch ra các biện pháp tiếp theo.

Hai bên cũng cam kết sẽ gặp mặt bên lề một cuộc họp được tổ chức tại Canada vào tuần tới để thảo luận sâu hơn về các vấn đề hợp tác.

Cuộc điện đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moo Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm vào ngày 10-1. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã cam kết tăng cường hợp tác chính sách về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

 

                                        TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục