Triều Tiên vừa tổ chức một hội nghị các quan chức cấp cao trong đảng, nhà nước và quân đội để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy đường lối chiến lược mới về tái thiết kinh tế.

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae và Thủ tướng Park Pong-ju đã chủ trì hội nghị tại Bình Nhưỡng vào ngày 30/4.

Một phiên họp của quốc hội Triều Tiên vào hồi tháng Tư. (Ảnh: KCNA)

Trước đó, tại một hội nghị quan trọng của đảng Lao động vào ngày 20/4, Triều Tiên đã thông báo đường lối chiến lược mới được xem như một sự thay đổi chính sách to lớn giữa các lệnh trừng phạt mà các chuyên gia nói rằng có thể khiến nền kinh tế Triều Tiền kiệt quệ hơn cũng như làm suy giảm sự ủng hộ của công chúng và lòng trung thành của tầng lớp ưu tú.

"Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề của chương trình nghị sự nhằm thực hiện triệt để đường lối chiến lược mới mà hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương đã đề ra vào hồi tháng Tư, nhằm mang lại một sự thay đổi có tính cách mạng trong các dự án khoa học và giáo dục", KCNA đưa tin.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cũng đưa tin rằng ông Choe và ông Park đã vạch ra những khiếm khuyết lớn trong việc thực thi các dự án của nhà nước và nhấn mạnh các biện pháp để cải thiện.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cũng kêu gọi tập trung nỗ lực quốc gia vào việc tái thiết nền kinh tế.

"Nguyên tắc cơ bản theo đường lối mới về cuộc cách mạng được đưa ra trong phiên họp tháng Tư là tự chủ. Thông qua tự chủ và kiên trì, chúng ta nên mở đường cho sự thịnh vượng và mang tới một tương lai triển vọng", Rodong Sinmun cho biết trong một bài xã luận.

TheoVietNamNet

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục