Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đưa tin, ngày 2-5, bão cát cùng mưa và sấm chớp đã tấn công nhiều khu vực tại các bang Uttar Pradesh và Rajasthan, làm gần 100 người thiệt mạng và 147 người bị thương.

Cơn bão với sức gió khủng khiếp mang theo đất đá, cát bụi có thể quật đổ cây cối và kéo sập nhà cửa đã quét qua hai bang Rajasthan và Uttar Pradesh của Ấn Độ vào đêm 2-5.

Tại bang Uttar Pradesh, 64 người đã thiệt mạng và 47 người bị thương do thiên tai. Bang Utter Pradesh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới 40/75 quận trực thuộc bị ảnh hưởng bởi cơn bão với sức gió lên đến 130km/giờ. Trong khi đó, tại bang Rajasthan, 33 người đã thiệt mạng và 100 người bị thương.

Trong tình hình nguy cấp này, bà Vasundhara Raje, Thủ hiến bang Rajasthan đã đăng tải một dòng trạng thái trên Twitter thông báo các đơn vị đang khẩn trương đến hiện trường để cứu trợ và khôi phục lại các tiện ích công cộng.

Thông qua mạng xã hội, Thủ tướng Narendra Modi cũng chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân và thông báo ông đã yêu cầu các nhà chức trách phối hợp các lực lượng địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão cũng như hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Dưới đây là một số hình ảnh về trận bão cát, mưa gió tại Ấn Độ:


Rạng sáng 2-5, tại khu vực Matysya, một số ngôi nhà bị sập và nhiều cây bị bật rễ. (Ảnh: PTI)


Nhiều khu vực tại Punjab cũng chịu ảnh hưởng của cơn bão cát và mưa gió. (Ảnh: IndianExpress)


Mưa lớn tại TP Chandigarh và các khu vực lân cận. (Ảnh: IndianExpress)


Chớp xuất hiện trong khi bão đang hoành hành tại Rajpath, New Delhi. (Ảnh: PTI)

TheoNhanDan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục