Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia ngày 2/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng nước chủ nhà Malcolm Turnbull đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thành lập một liên doanh trong lĩnh vực máy tính lượng tử (hay còn gọi là siêu máy tính lượng tử).

 


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại cuộc họp báo ở Sydney ngày 2/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thỏa thuận hợp tác này, liên doanh mới do công ty máy tính lượng tử đầu tiên của Australia Silicon Quantum Computing và Tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới của Pháp Commissariat a l’Energie Atomique et ãu Energies Alternatives sẽ cùng nhau tiến hành nghiên cứu về máy tính lượng tử, với mục tiêu tìm ra các giải pháp phát triển lĩnh vực điện toán điện tử để tạo ra các sản phẩm bảng mạch và chip lượng tử sử dụng trong lĩnh vực thương mại.

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận, ông Turnbull cho rằng điện toán lượng tử là một trong những lĩnh vực mới, có khả năng tạo ra những đột phá trong việc phát triển công nghệ thông tin toàn cầu.

Cùng với sự trợ giúp của Tổ chức Commissariat a l’Energie Atomique et ãu Energies Alternatives, Silicon Quantum Computing được kỳ vọng sẽ là đơn vị tiên phong trên toàn thế giới phát triển thành công máy tính lượng tử thương mại.

Đây sẽ là hoạt động quan trọng trong chương trình đổi mới sáng tạo và khoa học của Australia.

Máy tính lượng tử hiện đang được một số tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới như BMI, Intel, Microsoft… nghiên cứu và phát triển.

Dòng máy tính mới này sử dụng các mạch chip siêu dẫn được làm từ chất liệu silicon, có khả năng giải quyết các phương trình nhanh hơn đáng kể so với các chip máy tính truyền thống.

Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về máy tính lượng tử hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiêu cứu và chưa được đưa vào sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới./.

TheoVietNamPlus

 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục