Ngày 7-5, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moscow, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống LB Nga lần thứ tư, cũng là lần thứ hai liên tiếp, của mình.


Lễ nhậm chức của ông V. Putin được tổ chức tại Đại Điện Kremlin với sự tham dự của hơn 5.000 khách mời. Đúng 12 giờ (giờ Moscow), từ văn phòng làm việc của mình, ông Putin đã lên chiếc xe di chuyển tới sảnh Andereevsky trong điện Kremlin, nơi diễn ra nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của Chánh án Tòa án Hiến pháp Nga Valery Zorkin, các khách mời, ông Putin đặt tay phải lên cuốn Hiến pháp LB Nga và đọc lời tuyên thệ nhậm chức: "Tôi xin thề sẽ tôn trọng vào bảo vệ các quyền và sự tự do của người dân, giám sát và bảo vệ Hiến pháp LB Nga, bảo vệ chủ quyền, an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ người dân một cách tận tụy trong nhiệm kỳ tổng thống của mình".

Sau lời tuyên thệ của ông Putin, Chánh án Tòa án Hiến pháp Nga Valery Zorkin tuyên bố ông Putin chính thức trở thành Tổng thống LB Nga.

Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Tổng thống Nga V. Putin nhấn mạnh rằng ông "nhận thức được trách nhiệm nặng nề trước người dân và đất nước Nga", đồng thời coi việc "làm tất cả những gì có thể vì một tương lai hòa bình và thịnh vượng của đất nước" là nghĩa vụ và ý nghĩa của cuộc đời mình . Ông khẳng định "nước Nga sẽ trở nên mạnh mẽ và người dân Nga sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn". Ông Putin cũng cảm ơn cử tri Nga đã ủng hộ ông trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 3 vừa qua.

Tổng thống Putin nêu rõ nước Nga đang phải đối mặt với các quyết định lịch sử, sẽ có ý nghĩa quyết định trong những thập kỷ sắp tới. Ông nói: "Chúng ta đang phải đối mặt với những công việc khó khăn đòi hỏi phải có sự tham dự của toàn xã hội nước Nga, sự cống hiến tích cực của mỗi chúng ta". Theo ông, sẽ không có trở ngại và hoàn cảnh nào có thể ngăn cản nước Nga tự quyết tương lai của mình.

Nhà lãnh đạo nước Nga cũng kêu gọi trách nhiệm của chính phủ đối với người dân. Ông lưu ý rằng chỉ có sự tham gia tích cực của người dân vào các công việc của đất nước mới có thể giúp thúc đẩy sự đổi mới. Ông nhấn mạnh: "Người dân chỉ muốn những vấn đề liên quan tới họ được giải quyết nhanh chóng, bởi vậy những đề xuất, bình luận và đòi hỏi của họ phải được quan tâm kịp thời, từ đó những quan niệm về sự tôn trọng, kính trọng, có trách nhiệm và cởi mở sẽ trở thành những quy tắc bình thường đối với đại diện nhà nước ở tất cả các cấp độ".

Sau bài phát biểu của ông Putin, Nga đã bắn 30 loạt đại bác để chào mừng. Sau đó, Tổng thống Putin đã chứng kiến lễ duyệt đội ngũ tại sân Điện Kremlin và trò chuyện với người dân bên ngoài điện Kremlin.

Lễ nhậm chức của ông Putin diễn ra hai tháng sau khi ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 3 năm nay. Tại cuộc bầu cử này, ông Putin đã giành chiến thắng thuyết phục với số phiếu cao kỷ lục so với các chiến thắng trước đây, đạt 76,7% số phiếu ủng hộ. Trước đó, trong các kỳ bầu cử năm 2000, 2004 và 2012, ông đã giành chiến thắng với số phiếu ủng hộ lần lượt là 52,94%, 71,31% và 63,6%.

 

                                                   TheoNhandan

 

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục