Ngày 27/6, khoảng 1.000 người, trong đó có cả các tay súng phiến quân, đã đầu hàng quân đội Syria ở tỉnh Daraa, miền Nam nước này.


Binh sỹ Syria (Nguồn: almasdarnews).

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), trong số những người ra đầu hàng này có cả những đối tượng bị truy nã hay những người trốn nghĩa vụ quân sự. 

Nhà chức trách Syria đã ân xá cho một số lượng lớn những người ra đầu hàng. Đây là một phần chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc với chính quyền. 

Theo SANA, những phiến quân thuộc nhóm Mặt trận Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đang mưu toan cản trở những nỗ lực hòa giải ở Daraa. 

Quân đội Syria đã bắt đầu triển khai giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công quy mô lớn vào các khu vực do phiến quân chiếm đóng ở miền Nam nước này nhằm đánh bật các nhóm vũ trang cực đoan ra khỏi Daraa và các tỉnh lân cận Quneitra, Sweida. 

Các cuộc tấn công tập trung vào những cứ điểm của phiến quân ở khu vực phía Đông và Đông Bắc của Daraa, nơi quân đội Syria đã giành được những thắng lợi quan trọng trong các cuộc giao tranh với phiến quân. 

Trong khi đó, các nhóm vũ trang đối lập ở tỉnh Daraa đã tuyên bố sẽ chống lại các lực lượng của chính quyền Damascus trong bối cảnh chính quyền Syria đẩy mạnh cuộc tấn công quân sự tại thành trì của phe đối lập này. 

Từ ngày 25/6, các lực lượng Chính phủ Syria cùng với các lực lượng dân quân đồng minh với sự yểm trợ của không quân Nga đã phát động cuộc tấn công trên bộ nhằm vào khu vực trên.

Daraa là một trong những vùng giảm leo thang căng thẳng được thiết lập vào tháng 5/2017 dưới sự bảo trợ của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ./. 

Theo Việt Nam Plus

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục