Ngày 20-6, các nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh đã đưa hai ứng cử viên sáng giá nhất là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson và Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt vào danh sách bầu chọn lãnh đạo đảng đồng thời giữ vị trí Thủ tướng Anh.


Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ năm và cũng là vòng cuối cùng của các nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh nhằm tìm ra người thay thế bà Theresa May, ông Johnson nhận được 160/313 phiếu ủng hộ, trong khi đó, ông Hunt giành được 77 phiếu bầu, nhiều hơn Bộ trưởng Môi trường Michael Gove hai phiếu. Trong cả năm vòng bỏ phiếu của các nghị sĩ đảng Bảo thủ, ông Johnson là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.


Chân dung hai ứng cử viên Hunt (bên trái) và Johnson.

Với kết quả của vòng bỏ phiếu lần thứ năm, ông Johnson và ông Hunt sẽ bước vào cuộc bỏ phiếu với sự tham gia của khoảng 160 nghìn thành viên đảng Bảo thủ. Hai ứng cử viên cũng sẽ trực tiếp tranh luận trên kênh ITV vào ngày 9-7. Hai ông còn một tháng để vận động thành viên đảng Bảo thủ thông qua các cuộc tranh luận và chất vấn trên toàn quốc. Các thành viên đảng này sẽ gửi phiếu bầu qua đường bưu điện và kết quả sẽ được công bố trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 22-7.

Ông Johnson rời khỏi Nội các Anh vào năm 2018 do không tán thành chiến lược Brexit của bà May. Trước đó, ông đảm nhiệm vị trí Thị trưởng London từ năm 2008 đến năm 2016. Ông Hunt tham gia Nội các Anh kể từ năm 2010. Trước khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông là Bộ trưởng Y tế tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử "quốc đảo sương mù”.

Năm 2016, trong cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh sẽ ở lại hay rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, ông Johnson đã ủng hộ quan điểm "ra đi” trong khi ông Hunt cho rằng nước Anh nên "ở lại”.


Theo Nhandan

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục