Học sinh được miễn giảm tiền ăn trưa, bị nhiễm hoặc có người thân nhiễm nCoV được nhận bữa trưa miễn phí trong thời gian trường học đóng cửa.

Thông báo được Bộ Giáo dục Anh đưa ra ngày 19/3, sau khi Chính phủ ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường mẫu giáo, phổ thông, đại học trên toàn quốc để ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19.

Thông thường, trường học không cung cấp bữa ăn miễn phí tới học sinh nghèo nếu trường học đóng cửa hoặc nếu học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, trước tình hình Covid-19, nhà trường phối hợp với các gia đình trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh. Hiện nước Anh có khoảng 1,3 triệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hưởng chế độ bữa trưa miễn phí tại trường.

Bộ Giáo dục khuyến khích các trường tiếp tục duy trì nấu đồ ăn và sử dụng dịch vụ giao hàng tại địa phương hoặc thuê một địa điểm làm nơi cấp phát. Trường học có thể phát voucher thực phẩm dưới dạng mã code hoặc dạng thẻ nếu gia đình không có Internet.

Trường hợp trường học không thể chuẩn bị bữa trưa, Bộ Giáo dục gợi ý thực hiện "sáng kiến đầu mối". Một trường học hoặc một tổ chức từ thiện sẽ đứng lên làm đầu mối cho khu học chánh hoặc cộng đồng, đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn và giao đồ ăn cho học sinh địa phương.

Trẻ nhận bữa trưa tại trường học Anh. Ảnh: Alamy

Trẻ nhận bữa trưa tại trường học Anh. Ảnh: Alamy

Ủng hộ sáng kiến của Bộ Giáo dục, tổ chức từ thiện Feeding Britain cho biết đang làm việc với chính quyền một số địa phương để triển khai trung tâm cung cấp thực phẩm và dịch vụ giao hàng tận nhà.

Vic Goddard, Hiệu trưởng trường trung học Passmores, thị trấn Harlow, hạt Essex, cho biết sẽ gửi voucher mua hàng tại siêu thị Tesco có trị giá 25 bảng (khoảng 700.000 đồng) mỗi tuần cho học sinh được hưởng chế độ ăn miễn phí tại trường. Nhà trường sẽ thường xuyên liên lạc với học sinh và gia đình thu nhập thấp trong thời gian nghỉ học.

Để san sẻ gánh nặng với trường học, nhiều phụ huynh tình nguyện giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Có hai con đang học phổ thông, Agnes Eisenberg, sống tại thành phố Finchley, đã đề nghị được chuẩn bị thức ăn và giao đến sáu gia đình thu nhập thấp trong khu vực. Bữa ăn sẽ được bà mẹ chuẩn bị hai lần một ngày, mỗi tuần hai lần. "Họ là những người cần được giúp đỡ trong thời gian này. Tôi đủ khả năng và cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ khó khăn với những phụ huynh khác", Agnes nói.

Gavin Williamson, Bộ trưởng Giáo dục Anh, hy vọng chính quyền địa phương, hiệu trưởng các trường có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất về chương trình bữa ăn miễn phí cho gia đình khó khăn và duy trì sự hỗ trợ thiết thực này. "Không có bất cứ học sinh nào thuộc diện được hưởng bữa ăn miễn phí tại trường mà không được tiếp tục hưởng chế độ này trong khi trường học đóng cửa hoặc trong thời gian tự cách ly tại nhà", ông Gavin khẳng định.

Đến ngày 22/3, Covid-19 đã lan ra 189 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 280.000 người nhiễm bệnh và hơn 11.000 người tử vong. Trong đó Anh ghi nhận 5.018 ca nhiễm nCoV, trong đó 223 người tử vong.

Covid-19 đã khiến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đóng cửa toàn bộ trường học, làm gián đoạn học tập của hơn 860 triệu học sinh, chiếm gần một nửa học sinh thế giới. Đại dịch còn khiến 300 triệu học sinh không thể nhận bữa trưa miễn phí, tình hình đặc biệt khó khăn hơn đối với học sinh tại các quốc gia nghèo đói, nơi thường xuyên xảy ra xung đột vũ trang và hệ thống y tế yếu.

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục