Ngày 22-3, truyền thông Đức đưa tin Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, đã quyết định thực hiện cách ly tại nhà sau khi gặp một bác sĩ có kết quả dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).


Thủ tướng Đức tự cách ly ở nhà sau khi tiếp xúc người nhiễm COVID-19- Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Merkel gặp bác sĩ này trong ngày 20-3.

Hãng tin Reuters ngày 22-3 dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert, xác nhận bà Angele Merkel, 65 tuổi, đã tự cách ly tại nhà. Cuối tuần qua bà đi tiêm ngừa phế cầu khuẩn, loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi và bác sĩ tiêm cho bà sau đó có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bà Merkel sẽ được xét nghiệm trong vài ngày tới. Trong thời gian cách ly, bà vẫn làm việc bình thường.

Trong ngày 22-3, bà và thủ hiến các bang ở Đức đã họp trực tuyến và thống nhất một số biện pháp khống chế sự lây lan virus corona sẽ áp dụng trong hai tuần tới. 

Theo đó, Đức cấm tụ tập trên 2 người, trừ trường hợp là trong gia đình hoặc những người sống cùng nhau trong một nhà; hoặc bắt buộc phải gặp nhau vì lý do công việc, nghề nghiệp, kiểm tra hay giám sát.

Mọi người phải hạn chế tiếp xúc với người khác; giữ khoảng cách 1,5m với người khác ở nơi công cộng.

Không cấm hoạt động của người dân ở ngoài như đi làm, giúp người khác hay tập thể dục và vận động cá nhân ngoài trời. 

 

Vi phạm quy định tụ tập từ 3 người trở lên sẽ bị phạt. Các tiệm tóc, làm đẹp, massage và các hoạt động kinh doanh không thiết yếu đều đóng cửa. Chỉ cho phép các nhà hàng bán đồ ăn mang đi.

Trước đó nhiều bang ở Đức đã áp đặt các quy định hạn chế tiếp xúc nêu trên.

Bang Sachsen từ ngày 23-3 sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm, giống như bang Bayern và việc ra khỏi nhà bắt buộc phải có lý do chính đáng.

Tính đến 19 giờ ngày 23-3, Đức ghi nhận 24.806 trường hợp bị nhiễm virus và 93 ca tử vong.

Trong ngày 22-3, Đức có thêm 8 ca tử vong mới vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, số ca dương tính mới là 2.350.

Cho đến nay, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đức cao thứ 4 thế giới.

 

Theo Tuổi trẻ


 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục